Cựu quan chức NATO: Nga, Mỹ cần thảo luận về tương lai của Ukraine

Ngày 2/6, cựu Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Tướng về hưu Harald Kujat, quân nhân cao cấp nhất trong các lực lượng vũ trang Đức nhận định tương lai của Ukraine nên được Nga và Mỹ thảo luận.
Cựu quan chức NATO: Nga, Mỹ cần thảo luận về tương lai của Ukraine ảnh 1Binh sỹ Ukraine trong buổi diễn tập quân sự tại vùng Kiev ngày 2/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 2/6, cựu Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Tướng về hưu Harald Kujat nhận định tương lai của Ukraine nên được Nga và Mỹ thảo luận.

Ông Kujat là quân nhân cao cấp nhất trong các lực lượng vũ trang Đức.

Ông Kujat nói: "Thỏa thuận Minsk giúp làm dịu tình hình chứ không phải là giải pháp. Điều mà chúng ta cần là giải pháp cho cuộc xung đột, và nó có thể đạt được chỉ khi hai siêu cường Mỹ và Nga cùng nhau thảo luận về tương lai Ukraine."

Ông tỏ ra hoài nghi về việc đạt được một giải pháp trong khuôn khổ "Bộ tứ Normandy (Nga, Đức, Pháp, Ukraine)."

Ông viện dẫn về việc hợp tác thành công giữa Nga và Mỹ trong vấn đề Syria và Iran, để cho thấy điều tương tự có thể đạt được trong vấn đề Ukraine.

Cựu quan chức NATO lưu ý: "Nga khẳng định không phải là một bên xung đột trong khi người Mỹ cũng tuyên bố không tham gia. Vậy hãy để cho hai bên không tham gia xung đột nói chuyện về điều đó…"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục