Cựu Tổng thống Bakiev sẵn sàng trở lại Kyrgyzstan

Cựu Tổng thống Kyrgyzstan khẳng định muốn về nước và tổ chức trưng cầu ý dân để giúp đất nước thoát khỏi tình hình khó khăn.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 27/5 cho biết cựu Tổng thống Kyrgyzstan Kurmanbek Bakiyev, hiện đang cư trú tại Belarus sẵn sàng trở về nước và tổ chức trưng cầu ý dân.

Ông Lukashenko cho biết ông đã có cuộc gặp với ông Bakiev 2 tuần trước đây, tại cuộc gặp, cựu Tổng thống Kyrgyzstan đã khẳng định mong muốn về nước và tổ chức trưng cầu ý dân để giúp đất nước thoát khỏi tình hình khó khăn hiện nay. Tuy nhiên ông không nói rõ trưng cầu ý dân về vấn đề gì.

Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình Kyrgyzstan tối 27/5, Tổng thống quá độ Rosa Otunbaeva tuyên bố Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan lo ngại về tình hình các tỉnh phía Nam nước này, đặc biệt tình hình lộn xộn tại tỉnh Dzhalal-Abad, quê hương ông Bakiyev.

Tuy nhiên, bà Otunbaeva khẳng định Chính phủ vẫn đang kiểm soát tình hình Kyrgyzstan, đồng thời có đủ lực lượng và phương tiện để bảo đảm trật tự và an ninh trong toàn quốc.

Chính quyền mới tại Kyrgyzstan do bà Otunbaeva đứng đầu đã nhiều lần cáo buộc cựu Tổng thống Bakiyev và những người thân của ông này đứng đằng sau các vụ lộn xộn xảy ra tại các tỉnh phía Nam Kyrgyzstan trong thời gian qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục