Cựu tổng thống Mỹ chuyển cho Nga bản đồ cứ điểm của IS ở Syria

Theo Washington Free Beacon ngày 22/10, cựu Tổng thống Mỹ Carter kể về việc ông đề xuất chuyển cho Chính quyền Nga bản đồ các vị trí chính xác của nhóm IS ở Syria.
Cựu tổng thống Mỹ chuyển cho Nga bản đồ cứ điểm của IS ở Syria ảnh 1Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. (Nguồn: sputniknews.com)

Sputnik đưa tin, trang web Washington Free Beacon ngày 22/10 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã kể về việc ông đề xuất chuyển cho Chính quyền Nga bản đồ các vị trí chính xác của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Ông Carter đã đưa ra tuyên bố này tại buổi khai trường ở bang Georgia, Đông Nam nước Mỹ. Cựu Tổng thống Carter cho biết ông khá thân với Tổng thống Nga Vladimir Putin do trong một cuộc gặp, các chính khách phát hiện ra rằng cả hai ông đều “nghiện” câu cá.

Hai ông Carter và Putin đã trao đổi địa chỉ email cho nhau.

Ông Carter nói: "Ngày 15/10 vừa qua, tôi đã gửi (thư cho ông Putin) hỏi xem ông ấy có muốn nhận một bản sao bản đồ của chúng tôi để đánh bom chính xác ở Syria hay không. Ngày 16/10 vừa qua, Đại sứ quán Nga tại Washington đã hồi âm và thông báo rằng họ muốn nhận bản đồ này... Trong tương lai, nếu Nga giáng đòn sai mục tiêu các bạn biết rằng đó không phải là lỗi của ông Putin, mà là của tôi.”

Trước đó, Chính quyền Mỹ tuyên bố không có ý định chia sẻ thông tin tình báo của nước này với Nga.

Trong khi đó, phát biểu trên trên kênh truyền hình Nước Nga 24, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho hay quân đội nước này tạo cơ hội cho các nhà báo nước ngoài quan sát hoạt động của nhóm không quân Nga ở Syria.

Ông Konashenkov nói: "Chúng tôi đang ở sân bay Hmeymim của Syria, nơi nhóm không quân Nga đồn trú. Các nhà báo nước ngoài có cơ hội làm quen với cuộc sống thường ngày của nhóm không quân của chúng tôi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.