Ngân hàngSiam dự báo Campuchia sẽ tăng trưởng 5,5%, Lào và Myanmar tăng 3,0%, Việt Nam tăng 6,2% trong năm 2023, trong đó nhu cầu nội địa và du lịch sẽ là động lực chính cho phục hồi kinh tế.
So với cùng kỳ năm 2021 khi dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, thu nhập bình quân của người lao động quý 3/2022 chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 30,1% tương ứng 1,6 triệu đồng.
Báo Les Echos của Pháp vừa đăng tải bài viết với tựa đề “COVID-19: Ngoại lệ Việt Nam,” cho rằng Việt Nam đang tái khởi động các hoạt động kinh tế và nước này có thể tự hào vì chặn đứng được dịch bệnh.
Thủ tướng chúc mừng thành tựu quan trọng của Lào trên mọi mặt an ninh-chính trị, kinh tế-xã hội, đối ngoại, đặc biệt là khắc phục hậu quả thiên tai và ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn khu vực.
Giá dầu thô ngày 9/12 bất ngờ sụt giảm sau khi Trung Quốc cho biết hoạt động xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng 11/2019 giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đà phục hồi mạnh hơn của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong những tháng qua đang tiếp tục góp phần cải thiện hơn nữa thị trường việc làm của người lao động Mỹ trong năm 2014.