IMF dự kiến châu Á giữ nguyên mức tăng trưởng kinh tế

Theo báo cáo của IMF, tăng trưởng kinh tế tại châu Á dự kiến giữ nguyên ở mức 5,4% trong năm 2014 và 5,5% trong năm 2015.
IMF dự kiến châu Á giữ nguyên mức tăng trưởng kinh tế ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế của khu vực châu Á và Thái Bình Dương được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố ngày 28/4, tăng trưởng kinh tế tại châu Á dự kiến giữ nguyên ở mức 5,4% trong năm 2014 và 5,5% trong năm 2015.

IMF nhận định nhu cầu từ bên ngoài sẽ tăng cùng với sự phục hồi tại các nền kinh tế phát triển, trong khi nhu cầu nội địa vẫn duy trì ổn định tại hầu hết các nơi trong khu vực.

Trong báo cáo mang tên "Duy trì sức bật: Sự thận trọng và cải cách," IMF nhấn mạnh rằng khu vực này đã tăng cường khả năng phục hồi trước các mối đe dọa toàn cầu và sẽ tiếp tục là nguồn động lực đối với nền kinh tế toàn cầu. Thông qua việc bám sát tiến trình cải cách, châu Á đã sẵn sàng ứng phó với các thử thách trước mắt, đồng thời đảm bảo vai trò dẫn đầu tăng trưởng trên toàn cầu.

Tuy nhiên, bất chấp đà tăng trưởng, IMF cũng cảnh báo rằng châu Á sẽ đối mặt với tình trạng lãi suất cao hơn, cũng như những mối nguy cơ liên quan đến dòng chảy vốn, sự không ổn định của giá trị tài sản với việc thắt chặt thanh khoản sắp tới trên toàn cầu và những mối nguy cơ đến từ bên ngoài nền kinh tế khu vực như việc đột ngột thắt chặt các điều kiện tài chính trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.