Nhà kinh tế Eswar Prasad thuộc Đại học Cornell (Mỹ), nhấn mạnh mặc dù hầuhết các nền kinh tế đang phát triển đều tăng trưởng nhanh hơn các nền kinh tếMỹ, châu Âu và Nhật Bản, nhưng tăng trưởng kinh tế của thế giới đang phát triểnđều có dấu hiệu suy giảm mạnh.
Khả năng các nền kinh tế mới nổi thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu đangbị thử thách. Các dấu hiệu mới nhất về sự suy yếu của nền kinh tế Brazil đã làmtăng lo ngại trong nền kinh tế thế giới. Brazil cho biết nền kinh tế nước nàychỉ tăng trưởng 2,7% năm 2011, giảm 50% so với năm 2010.
Ngân hàng Trung ương Brazil đã phải giảm lãi suất tiêu chuẩn 0,75%, mứcgiảm cao đột biến, để thúc đẩy tăng trưởng. Trung Quốc cũng đã giảm mục tiêutăng trưởng năm 2012 xuống mức 7,5% sau khi liên tục duy trì mức tăng 8% kể từnăm 2005.
Ấn Độ cũng thông báo nền kinh tế nước này chỉ tăng 6,1% trong quý 4 năm2011, tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm qua. Ngân hàng Trung ương Nam Phiđã giảm mức tăng trưởng dự báo năm 2012 từ 7% xuống 2,5%.
Tổng Giám đốc Công ty Quản lý đầu tư Thái Bình Dương của Mỹ El Erian, hiệnđang quản lý nguồn vốn 1.300 tỷ USD, thừa nhận đầu tư nước ngoài vào các thịtrường mới nổi đang chậm lại.
Nếu trong năm 2010, các nhà kinh tế thế giới nói đến phục hồi kinh tế toàncầu 2 tốc độ, trong đó các nền kinh tế mới nổi có tốc độ phục hồi tăng trưởngvượt xa tốc độ trì trệ của các nền kinh tế phát triển, thì vào thời điểm hiệntại, tăng trưởng của cả hai khối các nền kinh tế này đều trì trệ.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã giảm dự báo tăng trưởng năm 2012 của các nềnkinh tế mới nổi từ mức 6,2% năm 2011 xuống mức 5,4%. Thách thức trực tiếp trướcmắt đối với các nền kinh tế mới nổi là giữ cho tình hình không trở nên tồi tệthêm./.