Giá dầu đi xuống trước số liệu xuất khẩu ảm đạm của Trung Quốc

Giá dầu thô ngày 9/12 bất ngờ sụt giảm sau khi Trung Quốc cho biết hoạt động xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng 11/2019 giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá dầu đi xuống trước số liệu xuất khẩu ảm đạm của Trung Quốc ảnh 1Một mỏ dầu của Trung Quốc. (Ảnh: Bunkerist)

Giá dầu châu Á đã giảm trong phiên giao dịch chiều ngày 9/12, sau khi Trung Quốc ghi nhận xuất khẩu giảm tháng thứ 4 liên tiếp, khiến thị trường thêm lo ngại về tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đối với nhu cầu dầu toàn cầu.

Vào lúc 14 giờ 31 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn giảm 21 xu Mỹ (0,3%) xuống 64,18 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng mất 30 xu Mỹ (0,5%) xuống còn 58,90 USD/thùng.

Giá dầu thô ngày 9/12 bất ngờ sụt giảm sau khi Trung Quốc cho biết hoạt động xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng 11/2019 giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trái với mức dự báo tăng 1% của các chuyên gia tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

Số liệu xuất khẩu gây thất vọng của Trung Quốc đã tác động mạnh đến thị trường, cho thấy tâm lý lo ngại của giới đầu tư về xung đột thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc - yếu tố đang và sẽ kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu mỏ thế giới.

Mới đây, công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes (Mỹ) cho biết số lượng giàn khoan dầu của Mỹ giảm trong tuần tính đến ngày 6/12, ghi nhận tuần giảm thứ 7 liên tiếp. Cụ thể, số giàn khoan ở Mỹ trong tuần vừa qua giảm 5 giàn, xuống còn 661 giàn khoan - mức thấp nhất kể từ tháng 4/2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.