Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoan nghênh các doanh nghiệp Hong Kong đầu tư vào những lĩnh vực thành phố ưu tiên phát triển như đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đầu tư, thương mại...
Nhà chức trách Hong Kong dự kiến tiêm phòng đậu mùa khỉ tự nguyện cho những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân, những người có nguy cơ cao, bao gồm nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân đậu mùa khỉ.
Theo kế hoạch, cuộc bầu cử trưởng đặc khu hành chính Hong Kong khóa VI sẽ được tổ chức vào sáng 8/5, đây là cuộc bầu cử trưởng đặc khu đầu tiên sau khi Hệ thống bầu cử được sửa đổi toàn diện năm 2021.
Ngày 6/4, Tổng Thư ký chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), ông Lý Gia Siêu, chính thức tuyên bố tham gia tranh cử chức trưởng đặc khu.
Thời gian đề cử ứng cử viên sẽ bắt đầu từ ngày 3/4, kết thúc vào ngày 16/4 và Các ứng cử viên phải nhận được sự đề cử của 188 thành viên ủy ban bầu cử và ít nhất 15 đề cử của mỗi khu vực.
Theo luật bầu cử mới được sửa đổi, các ứng cử viên phải nhận được sự đề cử của 188 thành viên Ủy ban bầu cử và ít nhất 15 đề cử của mỗi khu vực (5 khu vực).
Đây là cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp đầu tiên được tiến hành sau khi đặc khu này cải cách hệ thống bầu cử trong năm nay. Hội đồng Lập pháp Hong Kong mới sẽ gồm 90 thành viên được bầu ra từ 153 ứng cử.
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết đây là cuộc bầu cử đầu tiên sau cải cách hệ thống bầu cử và việc thực hiện nguyên tắc “những người yêu nước quản lý Hong Kong” sẽ mở ra cục diện mới cho Hong Kong.
"Những khó khăn đã trải qua dường như giúp chúng tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn, tôi luyện bản lĩnh để đương đầu với thách thức...," phóng viên Lê Anh chia sẻ nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Chính quyền Hong Kong cho biết việc phân chia lại cuộc bầu cử này không theo thông lệ, do ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm và tư vấn, nhưng vẫn được tiến hành theo các nguyên tắc đã được thiết lập.
Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 11/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu một số quan điểm về các vấn đề quốc tế dư luận đang quan tâm như bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong, ông Trần Thanh Huân, đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về quan hệ Việt Nam-Hong Kong trong những năm gần đây và triển vọng thời gian tới.
Ngày 31/7, Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố hoãn cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp (LegCo) của vùng lãnh thổ này do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Người Phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, các vấn đề liên quan đến Hong Kong là công việc nội bộ của Trung Quốc. Việt Nam mong muốn tình hình Hong Kong được ổn định và phát triển thịnh vượng.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết luật an ninh Hong Kong được xây dựng để "duy trì vững chắc chính sách 'một nước, hai chế độ' cũng như sự ổn định lâu dài và thịnh vượng của Hong Kong."
Hong Kong nhấn mạnh rằng quyết định trên là cần thiết do việc tăng hơn gấp đôi số ca mắc COVID-19 ở đặc khu này trong vòng 2 tuần qua, lên con số 936 người, với 4 ca tử vong.
Văn phòng Liên lạc của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Đặc khu Hành chính Hong Kong ngày 1/1 đã hối thúc các chính trị gia nước ngoài ngừng gây rắc rối và can thiệp vào công việc của thành phố này.