Đặc phái viên LHQ kêu gọi tăng tài trợ cho Palestine

LHQ cảnh báo các cuộc xung đột và chiếm đóng xảy ra giữa Israel và Palestine đe dọa khả năng tồn tại của giải pháp "hai nhà nước."
Ngày 17/9, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc cảnh báo tiến trình chính trị không đạt được tiến bộ, xung đột và chiếm đóng tiếp tục xảy ra giữa Israel và Palestine đang đe dọa khả năng tồn tại của giải pháp "hai nhà nước."

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 17/9, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc, Robert Serry cho biết, rõ ràng tiến trình chính trị không đạt được tiến bộ, xung đột và chiếm đóng tiếp tục xảy ra, cộng với cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến Chính quyền Palestine.

Ông khẳng định mặc dù đã có nhiều nỗ lực đáng ca ngợi, nhưng Thủ tướng Palestine Salam Fayyad vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức do viện trợ nước ngoài giảm, các nước tài trợ không thực hiện cam kết tài chính và hoạt động kinh tế chững lại.

Như một biện pháp cấp bách để bảo đảm sự tồn tại tài chính của Chính quyền Palestine, ông Serry khẩn thiết kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường đóng góp và cung cấp các khoản ngân quỹ cần thiết để kịp thời tài trợ cho Palestine.

Ông cũng kêu gọi Chính phủ Israel làm nhiều hơn nữa để giảm bớt gánh nặng và tạo động lực kinh tế cần thiết trong giai đoạn trung hạn của Chính quyền Palestine.

Theo ông Serry, trong một khu vực đang thay đổi nhanh chóng và mỏng manh, quan điểm về giải pháp "hai nhà nước" và những thành tựu của Chính quyền Palestine là các yếu tố của ổn định và tiến bộ không được phép mất đi mà phải duy trì và thực hiện đầy đủ, không được chậm trễ hơn nữa.

Điều này có nghĩa là cộng đồng quốc tế cần ủng hộ mạnh mẽ Chính quyền Palestine, nỗ lực hợp tác để giải quyết các khó khăn tài chính hiện nay và bảo vệ các lợi ích hiến pháp của Palestine.

Israel cũng có trách nhiệm và quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ khả năng tồn tại của Chính quyền Palestine.

Hiện nay, điều quan trọng là các bên phải nỗ lực thực hiện các biện pháp tích cực, thể hiện sự kiềm chế và hạn chế những hành động khiêu kích để không kích động một môi trường vốn nhạy cảm.

Ông Serry cho biết thêm, Tổng Thư ký Ban Ki-moon thực sự hy vọng "Bộ Tứ," gồm Liên minh châu Âu, Nga, Mỹ và Liên hợp quốc, trên cơ sở tham khảo ý kiến các bên sẽ vạch ra lộ trình chính trị tin cậy cho nền hòa bình Palestine và Israel trong những tháng tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục