Đặc sắc chương trình giao lưu nghệ thuật "Gặp gỡ Phú Yên-Ấn Độ"

Chương trình "Gặp gỡ Phú Yên-Ấn Độ" góp phần vun đắp quan hệ truyền thống giữa hai nước giới thiệu; lan tỏa tình cảm hữu nghị, đoàn kết và sự hợp tác hiệu quả giữa tỉnh Phú Yên với các đối tác Ấn Độ.
Đặc sắc chương trình giao lưu nghệ thuật "Gặp gỡ Phú Yên-Ấn Độ" ảnh 1Tiết mục biểu diễn trong chương trình giao lưu của đoàn nghệ thuật Ấn Độ. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Tối 6/12, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật "Gặp gỡ Phú Yên-Ấn Độ."

Hoạt động này được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Ấn Độ (1972-2022). Tham dự chương trình có Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya, lãnh đạo tỉnh Phú Yên và đông đảo người dân.

Phát biểu tại chương trình, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết tỉnh Phú Yên đã tích cực mở rộng hợp tác nhiều mặt với các đối tác Ấn Độ.

Trong lĩnh vực kinh tế, Ấn Độ hiện là nhà đầu tư FDI hàng đầu tại Phú Yên với các dự án Nhà máy đường và Điện sinh khối của Công ty Trách nhiệm hữu hạn KCP Việt Nam.

[Đêm Văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ quảng bá du lịch]

Về viện trợ không hoàn lại, Ấn Độ đã hỗ trợ tỉnh Phú Yên xây dựng cầu dân sinh, góp phần củng cố hệ thống giao thông, hạ tầng cơ sở. Chương trình Trại lắp chân giả hỗ trợ miễn phí cho người khuyết tật đang được các bác sỹ Ấn Độ thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Phú Yên và Ấn Độ ngày càng phong phú với các chương trình như kỷ niệm Ngày quốc tế Yoga tổ chức thường kỳ tại tỉnh Phú Yên, Lễ hội Namaste Việt Nam (Xin chào Việt Nam) năm 2022 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Đặc sắc chương trình giao lưu nghệ thuật "Gặp gỡ Phú Yên-Ấn Độ" ảnh 2Tiết mục “Lời mời Phú Yên” của Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Ngài Sandeep Arya, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam chúc mừng sự hợp tác bền vững, phát triển, tốt đẹp trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Ấn Độ; nhấn mạnh hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật đã góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy các hoạt động du lịch, xúc tiến đầu tư thương mại giữa hai bên.

Chương trình "Gặp gỡ Phú Yên-Ấn Độ" càng vun đắp, củng cố mối quan hệ truyền thống giữa hai nước nói chung, cũng như giới thiệu, lan tỏa hình ảnh, tình cảm hữu nghị, đoàn kết và sự hợp tác hiệu quả giữa tỉnh Phú Yên với các đối tác Ấn Độ.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Gặp gỡ Phú Yên-Ấn Độ” với các tiết mục được dàn dựng công phu do Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển, tỉnh Phú Yên và Đoàn nghệ thuật múa cổ điển Ấn Độ biểu diễn.

Các tiết mục nghệ thuật của Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển ca ngợi vẻ cảnh sắc, đất nước, con người Việt Nam nói chung, Phú Yên nói riêng.

Đoàn nghệ thuật múa cổ điển Ấn Độ-Sonal Mansingh trình diễn những tác phẩm múa cổ điển đầy màu sắc và huyền ảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục