Về vấn đề Hiệu trưởng sử dụng chữ ký "khô" trên văn bằng, chứng chỉ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định quyền lợi của người học không bị ảnh hưởng.
Chương trình Ngày hội việc làm 2019 mang đến khoảng 3.500 cơ hội việc làm thuộc các lĩnh vực: Nhân sự, biên phiên dịch, hành chính, marketing, quản trị kinh doanh… dành cho sinh viên.
Sự ra đời của Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ đánh dấu bước phát triển mới của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo.
Chủ tịch nước đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo cần sớm nghiên cứu, tổng kết mô hình của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cùng những mô hình đào tạo ngoài công lập thành công khác.
Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học quy mô lớn như Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam... phải lên kế hoạch giảm quy mô.
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa công bố thu hồ sơ xét tuyển đợt 1 kỳ tuyển sinh năm 2016. Tổng số chỉ tiêu của trường là 7.000 chỉ tiêu cho 18 ngành đào tạo.
Có lẽ chưa bao giờ việc mở ngành ở một trường lại gây xôn xao dư luận như việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép cho trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mở ngành y, dược vừa qua.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đồng ý cho Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được mở ngành y, dược từ 19/11. Tuy nhiên, theo công bố mới nhất của Bộ này ngày 28/12, trường vẫn chưa được tuyển sinh.
Kết quả tái thẩm định điều kiện mở ngành y, dược của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho thấy, trường vẫn chưa đảm bảo đủ các yêu cầu. Vì thế, trường phải bổ sung đủ mới được tuyển sinh.
Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ cấp phép cho trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được tuyển sinh đào tạo Y khoa, Dược học khi trường đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định sẽ phối hợp với Bộ Y tế kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu của đoàn thậm định liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Y tế.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng về việc cấp phép cho Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ đào tạo y đa khoa và dược - vấn đề gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận những ngày gần đây.
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Sau thẩm định chúng tôi đã đề nghị bổ sung và trường đã bổ sung thì chúng tôi mới cấp phép.”
"Điều chúng tôi quan tâm là đất nước có nhiều bác sỹ, dược sỹ hơn, chăm sóc sức khoẻ người dân tốt hơn, không hề có mục đích lợi nhuận, kinh doanh,” Hiệu trưởng trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội nói.
Khẳng định Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đủ điều kiện mở mã ngành mới, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, vấn đề này đã được cơ quan này và Bộ Y tế thẩm định.
Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cho biết, trước thực trạng rất nhiều trường mở đào tạo ngành y, dược, Bộ Y tế đã có kiến nghị mọi sinh viên sau khi tốt nghiệp đều phải thi chứng chỉ hành nghề.
"Chúng tôi đã có ý định mở ngành y, dược từ năm 2012. Tính đến khi được cho phép đào tạo trường mất 3 năm chuẩn bị," tiến sỹ Vũ Văn Hóa, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nói.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định cho phép trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo ngành Y đa khoa và Dược học, trình độ đại học, hệ chính quy.