Đại hội báo chí tiếng Nga toàn thế giới lần thứ 15

Đại hội báo chí tiếng Nga toàn thế giới lần 15, khai mạc ngày 20/6, tại Belarus, với sự tham dự của đại diện 60 nước trên thế giới.
Ngày 20/6, tại thủ đô Minsk của Cộng hòa Belarus đã chính thức khai mạc Đại hội báo chí tiếng Nga toàn thế giới lần thứ 15, với sự tham dự của 250 đại diện các cơ quan báo chí đến từ 60 nước trên thế giới.

Tổng thống Belarus Aleksander Lukasenko cũng tham dự.

Theo phóng viên TTXVN tham dự đại hội, phát biểu khai mạc, Tổng thống Lukasenko hoan nghênh việc Đại hội báo chí tiếng Nga toàn thế giới lần thứ 15 diễn tại Belarus; đồng thời, bày tỏ hy vọng tiếp tục được đăng cai sự kiện này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi thư chúc mừng đại hội; trong đó nhấn mạnh Đại hội báo chí tiếng Nga toàn thế giới là một trong những sự kiện chính và nổi bật trong đời sống cộng đồng truyền thông quốc tế.

Ông Putin bày tỏ tin tưởng rằng các đại biểu tham dự đại hội, vốn là những người yêu mến tiếng Nga, quan tâm đến lịch sử phát triển nước Nga, coi trọng di sản văn hóa và tinh thần hết sức phong phú của nước Nga, sẽ có cơ hội thường xuyên trao đổi nghiệp vụ và kinh nghiệm làm báo nhằm thúc đẩy phát triển báo chí tiếng Nga.

Các đại biểu tham dự đại hội sẽ tập trung thảo luận các chủ đề như duy trì và phát triển tiếng Nga và báo chí Nga ở nước ngoài, những vấn đề, cơ hội và triển vọng, đối thoại giữa các nền văn hóa, vai trò và vị trí của báo chí tiếng Nga ở nước ngoài....

Đại hội báo chí tiếng Nga toàn thế giới là cuộc gặp thường niên hàng năm của các tổng biên tập, nhà xuất bản và nhà báo của Nga và các nước có sử dụng tiếng Nga, cũng như lãnh đạo các hãng thông tấn, tập đoàn truyền thông, nhà hoạt động chính trị và xã hội nổi tiếng...

Đây là diễn đàn để thảo luận những vấn đề thời sự liên quan đến sự phát triển không gian thông tin tiếng Nga trên toàn cầu, cũng như giữ gìn tiếng Nga, ngôn ngữ phổ biến thứ 4 trên thế giới.

Đại hội báo chí tiếng Nga toàn thế giới lần thứ 15 sẽ kết thúc vào ngày 23/6 tới đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục