Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đề ra 3 nhiệm vụ

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII đề ra 3 nhiệm vụ đột phá là phát triển công nghiệp, nguồn nhân lực và đô thị.
Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010-2015 đã bế mạc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa đã dự chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII gồm 55 người, trong đó số cấp Ủy viên khóa XVII tái cử có 35 người, chiếm 63,6%, 20 người tham gia cấp ủy lần đầu, chiểm 36,4%.

Đại hội trực tiếp bầu Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hòa Bình tái đắc cử với tỷ lệ phiếu bầu 100%; bầu Ban Thường vụ 15 người; bầu ba người giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các ông Cao Khoa, Nguyễn Minh, Phạm Minh Toản. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 15 người.

Đại hội đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận Báo cáo chính trị; trong đó có nhiều ý kiến có chất lượng tốt, nội dung phát biểu phong phú, đề cập toàn diện các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng chính quyền, mặt trận, đoàn thể và công tác xây dựng Đảng.

Những chỉ tiêu chủ yếu Đại hội đã nhất trí thông qua gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân đạt 14-15%; GDP bình quân đầu người đến 2015 đạt 2.100-2.200 USD; tỷ trọng các ngành kinh tế trong GDP đến năm 2015 là công nghiệp chiếm 61-62%, dịch vụ 25-26%, nông nghiệp 12-13%; kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt trên 500 triệu USD; phấn đấu thực hiện vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Trung ương giao hàng năm (riêng năm 2010 phấn đấu thu vượt 14.700 tỷ đồng).

Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 20% vào năm 2015; phấn đấu đến năm 2015 có từ 15-22% số xã và một huyện đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến năm 2015 đạt 45%; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3-4%/năm; tỷ lệ đô che phủ rừng đạt 50%; đến năm 2015 có 90% hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo chuẩn quốc gia; xây dựng 90% xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu vững mạnh về quốc phòng-an ninh; bình quân hàng năm có 75% số tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, hàng năm kết nạp 1.700 đảng viên...

Để thực hiện đạt và vượt mục tiêu, các chỉ tiêu trên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII cũng đã đề ra ba nhiệm vụ đột phá là phát triển công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và phát triển đô thị./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục