Đại hội Đảng bộ TP.HCM thống nhất số lượng Ủy viên BCH khóa mới

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã chuẩn bị giới thiệu 72 ứng cử viên để Đại hội bầu các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI.
Đại hội Đảng bộ TP.HCM thống nhất số lượng Ủy viên BCH khóa mới ảnh 1Quang cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thảo luận, biểu quyết thông qua phương án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X trình Đại hội về số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 65 đồng chí; biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới được bầu tại Đại hội là 61 đồng chí.

Việc chốt số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI đã được báo cáo với Bộ Chính trị, trên cơ sở chuẩn bị chặt chẽ theo các bước quy trình và thực hiện đúng Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng.

Thông tin này được công bố tại buổi họp báo về kết quả ngày làm việc thứ 2 của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 16/10.

Về số lượng cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X đã chuẩn bị giới thiệu 72 ứng cử viên để Đại hội bầu các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI.

[Xây dựng TP.HCM thành đại đô thị thông minh, đẳng cấp quốc tế]

Trong số các ứng viên được giới thiệu có 47 trường hợp giới thiệu tái cử, 25 trường hợp giới thiệu ứng cử lần đầu; số cán bộ nữ là 13 đồng chí; 7 trường hợp là đại biểu cán bộ trẻ; độ tuổi bình quân là 48,4 tuổi.

Đại hội sẽ tiến hành bầu cử và nghe báo cáo những vấn đề quan trọng vẫn còn các ý kiến khác nhau, những vấn đề cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy./.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục