Đại hội đồng Liên hợp quốc tái khẳng định Greenland là một phần của Đan Mạch

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock ngày 21/1 tái khẳng định Greenland là một phần của Đan Mạch, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng liên quan đến hòn đảo này.
Quang cảnh vịnh Disko ở Ilulissat, thủ phủ thành phố Avannaata thuộc Greenland (Đan Mạch) ngày 15/7/2024. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock ngày 21/1 tái khẳng định Greenland là một phần của Đan Mạch, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng liên quan đến hòn đảo này.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), bà Baerbock nhấn mạnh: “Bất chấp những khác biệt về lợi ích địa chính trị và lo ngại về an ninh, diễn biến này không có nghĩa là người dân Greenland không thuộc về Greenland và không phải là công dân của Vương quốc Đan Mạch. Họ là công dân của Liên minh châu Âu (EU) và NATO, hưởng quyền chủ quyền như bất kỳ ai khác trên thế giới.”

Cùng ngày, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho rằng Mỹ “đang hành xử rất lạ lùng” đối với một đồng minh, khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục chiến dịch thâu tóm Greenland từ đồng minh NATO Đan Mạch.

Ngoài ra, Chủ tịch ECB cũng cảnh báo tình trạng phân mảnh sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu có thể gây hại cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những “người chi tiêu lớn” trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã rời Davos trong ngày 20/1 mà không có cuộc gặp song phương nào với ông Trump.

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng bình luận về việc nhà lãnh đạo Pháp từ chối tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza, khẳng định không ai cần ông Macron./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục