Đại sứ Nga tại LHQ: Rất khó để cải thiện mối quan hệ với Mỹ

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia nhận định mối quan hệ giữa Mỹ và Nga "gần như không tồn tại" và điều này không chỉ có hại cho hai nước mà còn cho cả thế giới.
Đại sứ Nga tại LHQ: Rất khó để cải thiện mối quan hệ với Mỹ ảnh 1Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AP, ngày 24/12, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia nhận định mối quan hệ giữa Mỹ và Nga "gần như không tồn tại" và điều này không chỉ có hại cho hai nước mà còn cho cả thế giới.

Trả lời phỏng vấn với một số nhà báo, ông Nebenzia khẳng định có rất ít triển vọng về cải thiện quan hệ mối quan hệ Mỹ-Nga.

[Quan hệ Nga-Mỹ khó có khả năng cải thiện trong tương lai gần?]

Bên cạnh đó, Đại sứ Nebenzia cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cần có những hành động khuyến khích dành cho Triều Tiên để có thể hướng tới việc phi hạt nhân hóa, khi tình hình hiện tại đang rất bế tắc.

Về vấn đề Iran, ông Nebenzia lo ngại các chiến lược của Mỹ khi những biện pháp trừng phạt không thể khiến Iran thay đổi thái độ theo cách mà chính quyền Trump mong muốn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục