Đại sứ Phạm Sanh Châu cho rằng quốc phòng hiện là “một trong những trụ cột quan trọng nhất” của mối quan hệ Việt-Ấn, “thể hiện mức độ tin cậy chiến lược lẫn nhau rất cao.”
Đại sứ Phạm Sanh Châu đánh giá rằng hoạt động diễn tập chung lần này là cột mốc lịch sử, là kết quả thực hiện kế hoạch hành động chung giai đoạn 2021-2023 mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất.
Trong ASEAN, Việt Nam có lợi thế là có mối quan hệ tốt đẹp, truyền thống, hữu nghị với Ấn Độ. do đó có một vị trí tương đối thuận lợi trong việc kết nối giữa Ấn Độ với các nước còn lại của ASEAN.
Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đã phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch, ngoại giao nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết chuyến thăm Ấn Độ của đoàn đại biểu Việt Nam nhằm góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.
130 đại biểu đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ đã trao đổi, thảo luận xoay quanh các giải pháp phục hồi, thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững...
Đại sứ Phạm Sanh Châu lưu ý 2021 là năm đánh dấu kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, và năm 2022, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh khoa học công nghệ là một trong các trụ cột quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Ông Srinivasa Murthy trở thành Lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Ấn Độ và là người thứ 3 được Việt Nam bổ nhiệm làm lãnh sự danh dự trên thế giới trong năm 2021.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về y tế cho sinh viên Ấn Độ và các nước châu Á, bắt đầu từ năm học 2021-2022.
Chương trình xúc tiến du lịch tại Ấn Độ được tổ chức với chủ đề "Việt Nam - Điểm đến trong mơ," tập trung giới thiệu các sản phẩm dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, phù hợp với nhóm khách hàng thu nhập cao.
Ấn Độ là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều trên 10 tỷ USD và hai bên phấn đấu nâng kim ngạch lên 15 tỷ USD trong thời gian sớm nhất.
"Mỹ thuật Việt Nam và Ngoại giao Văn hóa" tập hợp những họa sỹ giàu lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, mong mỏi đưa mỹ thuật vào công tác ngoại giao văn hóa, quảng bá giá trị Việt ra khắp năm châu.
Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã chia sẻ về những thành tựu trong công tác đối ngoại nhiệm kỳ Đại hội XII và những kỳ vọng ở nhiệm kỳ Đại hội XIII sắp tới.
Chính phủ các nước cần đẩy mạnh phát triển kinh tế số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống hành chính để giúp tăng cường kết nối và hội nhập khu vực Ấn Độ-ASEAN-châu Đại Dương.
Đại sứ Phạm Sanh Châu kêu gọi Ấn Độ xem xét lại các rào cản và lệnh hạn chế để thúc đẩy thương mại, góp phần đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 15 tỷ USD vào năm 2020.
Việc Ấn Độ đột ngột áp dụng quy định về cấp phép nhập khẩu hương nhang có hiệu lực ngay tức thời đã gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt cho người nông dân tại các làng nghề.
Doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ nhận định, trong tương lai, ngành du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với các nước Đông Nam Á khác như Thái Lan và Singapore.
Ông Pradeep Chauhan, Giám đốc NMF đánh giá Việt Nam đang nhanh chóng nổi lên là đối tác hết sức quan trọng trong chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ.
Tối 27/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã trang trọng tổ chức chương trình Tết Cộng đồng Xuân Kỷ Hợi 2019, trong bầu không khí ấm cúng đậm đà bản sắc dân tộc Việt.