Đắk Lắk: Phát huy tiềm năng du lịch của Danh thắng quốc gia Hòn Yến
Danh thắng quốc gia Hòn Yến là một trong những “báu vật” thiên nhiên với ngọn núi đá vươn mình giữa biển, khung cảnh bình yên của làng chài ven biển, đem lại những trải nghiệm thú vị cho du khách.
Tuấn Anh
Hòn Yến gắn với khung cảnh bình yên của làng chài ven biển, đem lại trải nghiệm thú vị cho du khách. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVNKhung cảnh bình yên của làng chài ven biển ở khu vực danh thắng quốc gia Hòn Yến. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)Đến với Hòn Yến, du khách được chở đi tham quan bằng những chiếc thuyền thúng của người dân địa phương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)Du khách tham quan Hòn Yến bằng thuyền thúng của người dân địa phương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)Thời điểm thủy triều rút cạn, du khách có thể đi bộ đến gần Hòn Yến để tham quan. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)Mùa rong mơ Hòn Yến vào khoảng tháng 5 đến tháng 8 hàng năm tạo khung cảnh nên thơ nơi đây. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)Danh thắng quốc gia Hòn Yến giàu tiềm năng để phát triển du lịch khi sở hữu vẻ đẹp hoang sơ và hấp dẫn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Khi thủy triều rút, cả một thế giới san hô cổ đầy màu sắc hiện ra ngay trên bãi cạn Hòn Yến (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk), tạo nên một khung cảnh kỳ thú hiếm có.
Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).
15 di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Ninh Bình, Lạng Sơn, Tây Ninh, Đồng Nai, Huế, Hưng Yên, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Hà Nội vừa được xếp hạng cấp quốc gia.
Nếu như ở nhiều vùng biển khác, chỉ có thể ngắm san hô bằng cách lặn dưới nước thì tại Hòn Yến, du khách sẽ có trải nghiệm độc nhất vô nhị - ngắm san hô nổi lộ thiên khi thủy triều rút.