Đắk Lắk: Xe khách giường nằm bốc cháy và bị thiêu rụi trong đêm

Phát hiện ngọn lửa, tài xế xe nhanh chóng cho xe dừng lại bên đường và báo động, hô hoán cho 40 hành khách trên xe thoát ra khỏi xe. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.
Đắk Lắk: Xe khách giường nằm bốc cháy và bị thiêu rụi trong đêm ảnh 1Chiếc xe khách bị cháy rụi. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 31/8, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại trong vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra trên địa bàn huyện vào rạng sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 40 phút ngày 31/8, chiếc xe khách giường nằm 86B-013.25 của nhà xe Anh Phát (chuyên tuyến Gia Lai-Bình Thuận) do tài xế Trần Quang Tiến (sinh năm 1975, ngụ tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng tỉnh Khánh Hòa đi tỉnh Đắk Lắk.

[Thừa Thiên-Huế: Xe khách giường nằm cháy rụi trên đường tránh Huế]

Khi đến Km35+500 quốc lộ 26, thuộc địa phận buôn Thi, xã Ea Trang, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, chiếc xe bất ngờ bị bốc cháy.

Phát hiện ngọn lửa, tài xế xe nhanh chóng cho xe dừng lại bên đường và báo động, hô hoán cho 40 hành khách trên xe thoát ra khỏi xe.

Tài xế cùng các hành khách tích cực chữa cháy nhưng ngọn lửa bùng cháy dữ dội và bao trùm cả xe khách.

Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, xe khách và nhiều hành lý của hành khách bị cháy rụi hoàn toàn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, các hành khách đều đang ngủ nên khi tài xế báo động vụ việc, ai nấy bị một phen hoảng hốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục