Công an đã bắt khẩn cấp Hồ Công Tuấn (31 tuổi), đối tượng tự mở lớp dạy thêm môn Toán tại nhà riêng ở thành phố Đà Lạt, có hành vi dâm ô với nhiều nam học sinh dưới 16 tuổi.
Trần Tấn Hùng đã có hơn 20 lần dụ dỗ bé K thực hiện các hành vi dâm ô, xâm hại tình dục tại nhiều địa điểm như nhà nạn nhân, nhà của Hùng cũng như các nơi khác trong khuôn viên khu dân cư.
Khi đang đạp xe trên đường, cháu N. (sinh năm 2010, trú ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) bất ngờ bị một người đàn ông bịt khẩu trang che kín mặt khống chế, ép vào chỗ đường vắng để thực hiện hành vi dâm ô.
Đối tượng Nguyễn Đức Hưng khai nhận khoảng 20 ngày trở lại đây, Hưng đã nhiều lần thực hiện hành vi động chạm vào những chỗ nhạy cảm trên thân thể của nạn nhân.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng ngay trong môi trường bảo trợ xã hội mà lại có hành vi dâm ô với trẻ em thì tội càng nặng và phải xử lý đối tượng này với tình tiết tăng nặng hơn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng đề nghị huyện Chương Mỹ cần làm rõ trách nhiệm, vai trò của gia đình, bởi có tới 14/15 vụ xâm hại trẻ em do chính người thân trong gia đình, người quen gây ra.
Dâm ô trẻ em liên quan đến nhiều yếu tố trong đó có hành lang pháp lý, nhưng nó cũng có những vấn đề liên quan đến chuẩn mực xã hội và đang rất cần được các ngành quan tâm giải quyết.
Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo độ chính xác cao, tạo ra được hành lang pháp lý cho cuộc đấu tranh chống hành vi lạm dụng tình dục trẻ em nhưng cũng không tạo ra rào cản cho các quan hệ xã hội thông th
Liên quan việc truy tố ông Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô trẻ em, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng việc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ phải cân nhắc thận trọng, quan tâm tới dư luận.
Theo nghị quyết Tòa án nhân dân Tối cao dự thảo, hành vi hôn vào những vùng nhạy cảm như bộ phận sinh dục, ngực, vùng mặt, đầu, đùi, mông... trên cơ thể người dưới 16 tuổi sẽ bị khép tội dâm ô.
Cử tri Đồng Nai phản ánh nhiều vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, nhân dân lo lắng như việc tăng giá điện, tình trạng ô nhiễm môi trường, nạn dâm ô trẻ em, vấn đề quy hoạch treo...
Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Thành, đối tượng có hành vi dâm ô với bé gái, 7 tuổi ở trường Tiểu học Trần Quốc Toản.
Cơ quan Công an tỉnh Yên Bái và tỉnh Ninh Thuận đang điều tra làm rõ vụ dâm ô trẻ em, và nghi hiếp dâm trẻ em, đối với hai đối tượng Trần Hoàng Long và ông P.K.C..
Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh để điều tra về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.
Ngày 15/4, Công an quận Thanh Xuân đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đình Phúc (sinh năm 1978, trú tại quận Thanh Xuân) để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng có hành vi dâm ô bé gái xảy ra ngày 4/4.
Viện Kiểm sát nhân dân Quận 4 (Thành phố Hồ Chí Minh) đang phối hợp với Cơ quan điều tra Công an Quận 4 thụ lý điều tra vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy.
Người đàn ông có dấu hiệu dâm ô trẻ em trong thang máy xảy ra tại quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, là Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1958, ngụ quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Liên quan đến vụ án hình sự nữ sinh 14 tuổi ở Thái Bình bị xâm hại tình dục, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Lam và Từ Minh Tuyên.
Ngày 11/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.”
Tại buổi họp báo sáng 20/6, tại Hà Nội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã giải đáp một số vấn đề được dư luận, báo chí quan tâm trong thời gian qua.