Đàm phán Chính phủ Pakistan và Taliban gặp trở ngại

Đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Pakistan và Taliban vấp phải nhiều trở ngại do Taliban vẫn tổ chức các cuộc tấn công, trì hoãn ngừng bắn.

Cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra giữa Chính phủ Pakistan và lực lượng Taliban tại nước này đã vấp phải nhiều trở ngại do Taliban tiếp tục tổ chức các cuộc tấn công, trì hoãn ngừng bắn.

Tối 16/2, một nhóm các phần tử Taliban thông báo qua một đoạn băng và một văn bản rằng chúng đã giết hại 23 nhân viên an ninh Pakistan nhằm đáp trả việc một số thành viên Taliban bị giết trong tù.

Các nhân viên an ninh trên thuộc một lực lượng công an biên phòng bán quân sự, bị Taliban bắt cóc trong một cuộc tấn công tại khu vực phía Tây Bắc Pakistan hồi tháng 6/2010.

Ngoài ra, Taliban cũng đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công đẫm máu ngày 13/2 vừa qua nhằm vào một xe buýt chở các nhân viên cảnh sát ở thành phố Karachi, làm 11 cảnh sát thiệt mạng và 47 người khác bị thương.

Trong khi đó, Tân Hoa xã ngày 16/2 cho biết hội đồng chính trị của Taliban đang thảo luận về việc ngừng bắn, song chưa quyết định một thời điểm cụ thể nào để công bố.

Theo nguồn tin, phía Taliban sẽ ngừng bắn tạm thời để "dành thời gian (cho Chính phủ Pakistan) chấp thuận các yêu cầu" của mình, trong đó có việc phóng thích các tù nhân không tham chiến, rút quân khỏi vùng Nam Waziristan và ngừng giết hại tù nhân Taliban.

Mặc dù vậy, theo truyền thông Pakistan, chính phủ nước này sẽ không chấp nhận bất cứ yêu cầu rút quân nào. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cũng đã lên tiếng chỉ trích các động thái tấn công gần đây của Taliban là một bước lùi có tác động nghiêm trọng đến tiến trình hòa bình.

Cuộc đàm phán đầu tiên giữa Chính phủ Pakistan và Taliban đã diễn ra ngày 6/2 vừa qua, tuy nhiên việc Taliban đưa ra hàng chục điều kiện gây hoài nghi về cơ hội đàm phán thành công.

Trong khi Chính phủ Pakistan nỗ lực thúc đẩy đối thoại nhằm chấm dứt tình trạng giao tranh đẫm máu kéo dài nhiều năm nay, phiến quân Taliban thường gây xung đột tìm cách lật đổ chính phủ, xóa bỏ nền dân chủ nhằm thành lập một chính quyền Hồi giáo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục