Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt chuyển vũ khí phòng thủ đến Ukraine, đồng thời khẳng định sẽ giúp các nhà thầu quốc phòng tăng cường sản xuất khí tài quân sự.
Ngày 2/3, Ngoại trưởng Ấn Độ và người đồng cấp Trung Quốc thảo luận về việc giải quyết những thách thức hiện nay đối với quan hệ song phương, đặc biệt là hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới.
Tuyên bố rút quân của hai bên được đưa ra trước thềm cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, dự kiến diễn ra tại Uzbekistan vào tuần tới.
Trong vòng đàm phán mới này, phía Ấn Độ được cho là sẽ thúc đẩy việc rút quân càng sớm các tốt ở tất cả các điểm còn xung đột, đồng thời tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề ở Depsang Bulge và Demchok.
Một quan chức quân sự cho biết: “Tình hình ở Depsang và Demchok vẫn tiếp tục bế tắc. Sẽ cần có sự can thiệp chính trị cấp cao nhất để giải quyết các vấn đề sau khi đạt được việc rút quân tại PP-15."
Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ và duy trì đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao, tìm ra giải pháp có thể chấp nhận cho các vấn đề tồn tại trong thời gian sớm nhất.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/1 tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc đàm phán quân sự thường kỳ với Triều Tiên trong năm nay để thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên
Theo GNA, mọi cuộc đàm phán đều vô nghĩa nếu không có một lệnh ngừng bắn lâu dài cho phép những người tha hương trở về nhà cũng như đảm bảo an ninh cho Tripoli và các thành phố khác.
Cố vấn John Bolton tuyên bố cuộc đàm phán giữa quân đội Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về người Kurd và Syria sẽ được tiếp tục vào tuần tới, với hy vọng đàm phán sẽ mang lại kết quả được cả hai nước chấp nhận.
Hai miền Triều Tiên đã tiến hành đàm phán cấp chuyên viên để thảo luận việc thực thi thỏa thuận liên Triều gần đây nhằm giảm căng thẳng và ngăn chặn các vụ đụng độ bất ngờ.
Cuộc gặp nhằm rà soát việc thực thi các thỏa thuận đạt được tại các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều trước đây, đồng thời thảo luận công tác chuẩn bị cho cuộc gặp mới giữa hai nhà lãnh đạo.
Sau cuộc đàm phán quân sự cấp tướng tại làng đình chiến Panmunjom, hai miền Triều Tiên đã đạt "nhận thức chung" về giải giáp Khu An ninh chung thuộc Vùng Phi quân sự ở biên giới chung.
Dự kiến hai bên sẽ thảo luận về phương án "giảm căng thẳng quân sự, giải tỏa nguy cơ chiến tranh một cách thực chất" như nội dung nhất trí trong Tuyên bố Panmunjom.
Ngày 14/6, Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến tổ chức cuộc đàm phán quân sự cấp cao đầu tiên sau hơn 10 năm nhằm thảo luận về các cách thức xoa dịu căng thẳng giữa hai miền.
Theo hãng Yonhap, các quan chức cho biết Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/6 đã gửi cho Triều Tiên danh sách phái đoàn tham gia cuộc đàm phán cấp tướng dự kiến diễn ra tuần này.
Các nhà quan sát nhận định hai miền Triều Tiên sẽ đối mặt với hàng loạt vấn đề nan giải, trong đó có đường ranh giới trên biển, tại cuộc gặp quân sự cấp tướng đầu tiên trong hơn một thập kỷ.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 28/5 cho biết, bộ này đã được chuẩn bị để tổ chức đàm phán về các vần đề quân sự hướng tới giảm căng thẳng quân sự với Triều Tiên vào "bất cứ thời điểm nào."
Tại cuộc hội đàm cấp cao giữa hai miền Triều Tiên, Seoul và Bình Nhưỡng đã đạt được thỏa thuận về việc sẽ tiến hành tổ chức hội đàm quân sự nhằm giảm căng thẳng và cải thiện quan hệ liên Triều.