Hai miền Triều Tiên tổ chức đàm phán quân sự sau hơn 10 năm

Ngày 14/6, Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến tổ chức cuộc đàm phán quân sự cấp cao đầu tiên sau hơn 10 năm nhằm thảo luận về các cách thức xoa dịu căng thẳng giữa hai miền.
Hai miền Triều Tiên tổ chức đàm phán quân sự sau hơn 10 năm ảnh 1 Phái đoàn Hàn Quốc (phải) và Triều Tiên (trái) tại cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 1/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 14/6, Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến tổ chức cuộc đàm phán quân sự cấp cao đầu tiên sau hơn 10 năm nhằm thảo luận về các cách thức xoa dịu căng thẳng giữa hai miền.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc đàm phán sẽ được tổ chức tại làng đình chiến Panmunjom, bên phía Triều Tiên từ 10 giờ sáng (giờ địa phương, 8 giờ theo giờ Hà Nội).

Đây sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai bên kể từ sau cuộc gặp lần cuối vào tháng 12/2007.

[Hàn Quốc sẽ sớm gửi danh sách đoàn đàm phán quân sự tới Triều Tiên]

Phái đoàn gồm 5 thành viên của Hàn Quốc sẽ do Thiếu tướng Kim Do-gyun dẫn đầu. Trong khi đó, phái đoàn Triều Tiên sẽ do Trung tướng An Ik-san dẫn đầu, với sự tháp tùng của 4 quan chức khác.

Dự kiến, trong cuộc đàm phán, hai bên sẽ thảo luận về các biện pháp để thực hiện Tuyên bố chung đạt được sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4, theo đó kêu gọi cùng nỗ lực xoa dịu căng thẳng quân sự và "loại bỏ một cách thiết thực nguy cơ chiến tranh."

Cuộc đàm phán cấp tướng cũng dự kiến tập trung thảo luận về việc khôi phục đường dây liên lạc quân sự hai miền, tổ chức đàm phán quân sự thường xuyên và thiết lập đường dây nóng giữa các nhà lãnh đạo quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.