Hàn Quốc sẽ sớm gửi danh sách đoàn đàm phán quân sự tới Triều Tiên

Dự kiến cuộc đàm phán diễn ra vào ngày 14/6 tại Tongilgak, một tòa nhà do Triều Tiên kiểm soát tại làng đình chiến Panmunjom, phù hợp với Tuyên bố chung liên Triều đưa ra sau thượng đỉnh hôm 27/4.
Hàn Quốc sẽ sớm gửi danh sách đoàn đàm phán quân sự tới Triều Tiên ảnh 1Cuộc đàm phán cấp cao liên Triều tổ chức tại làng đình chiến Panmunjom ngày 1/6. (Nguồn: TTXVN phát)

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/6 thông báo sẽ sớm thông báo tới Triều Tiên danh sách phái đoàn tham gia cuộc đàm phán cấp tướng dự kiến diễn ra trong tuần này.

Dự kiến cuộc đàm phán diễn ra vào ngày 14/6 tại Tongilgak, một tòa nhà do Triều Tiên kiểm soát tại làng đình chiến Panmunjom, phù hợp với Tuyên bố chung liên Triều đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh hôm 27/4, kêu gọi cùng nhau nỗ lực xoa dịu căng thẳng quân sự.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, nữ phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo nêu rõ: "Xét thấy cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 14/6, tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải gửi (danh sách phái đoàn cho Triều Tiên) vào ngày hôm nay hoặc ngày mai (11 và 12/6)."

[Hàn Quốc thị sát địa điểm đặt văn phòng liên lạc với Triều Tiên]

Lần cuối hai miền Triều Tiên tổ chức đàm phán cấp tướng vào tháng 12/2007. Sau đó, quan hệ giữa hai miền xấu đi do các động thái khiêu khích hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trong cuộc họp cấp cao hôm 1/6, hai miền Triều Tiên đã nhất trí tổ chức đàm phán quân sự trong tuần này nhằm xoa dịu căng thẳng quân sự và sắp xếp một cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon tuyên bố, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho kinh tế, làm nền tảng cho sự thịnh vượng tại châu Á, đồng thời ông cũng kêu gọi các quốc gia châu Á tăng cường ủng hộ bầu không khí hữu nghị tại khu vực. Theo ông Kim Dong-yeon, đã có nhiều thay đổi trong bối cảnh an ninh khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục