Quan chức thương mại cấp cao Indonesia nhận định, ở giai đoạn đại dịch COVID-19 hiện nay, việc ký thỏa thuận RCEP sẽ gửi “tín hiệu chính trị rất mạnh mẽ” và xua tan những nghi ngại giữa các bên.
Theo phó giáo sư, tiến sỹ Faisal Ahmed, thuộc Trường Quản trị FORE (New Delhi, Ấn Độ), Việt Nam đã và đang đóng một vai trò chủ động và có trách nhiệm trong việc thúc đẩy tiến trình đàm phán RCEP.
Quan chức Lào cho biết việc tập trung đẩy nhanh để hoàn tất và nhanh chóng đi đến ký kết Hiệp định RCEP là rất quan trọng để giúp cho quá trình phục hồi kinh tế khu vực.
Tuy Ấn Độ tuyên bố rút lui khỏi Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào phút chót, nhưng Hàn Quốc vẫn muốn quốc gia châu Á tiếp tục tham gia thỏa thuận thương mại khổng lồ này.
ASEAN và các nước đối tác đối thoại - Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand - đã đạt được thỏa thuận kết thúc đàm phán RCEP trong tháng 11/2019.
16 quốc gia thành viên đã kết thúc các cuộc đàm phán ở 18 trong tổng số 20 lĩnh vực, song vẫn chưa nhất trí về một số lĩnh vực chủ chốt như thuế quan, thương mại dịch vụ và đầu tư.
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết phát triển lĩnh vực LNG là xu hướng tất yếu của Việt Nam nhằm đa dạng hóa nguồn nhiên liệu cho phát điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.
Các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới đang có những chuyển động phức tạp, ASEAN càng cần thống nhất tiếng nói chung, tăng cường gắn kết, thúc đẩy thương mại đa phương.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 14/11 cho rằng việc kéo dài hơn nữa các cuộc đàm phán về RCEP ở châu Á-Thái Bình Dương sẽ khiến thỏa thuận này vào nguy cơ mất uy tín.
Các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung về đàm phán RCEP, trong đó hoan nghênh tiến bộ quan trọng đạt được trong năm 2018 và khẳng định kết quả này đã đưa cuộc đàm phán đi vào giai đoạn cuối cùng
Các bộ trưởng thương mại của 16 nước tham Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) nhóm họp tại Singapore đã không đạt được đồng thuận về các điều khoản chủ chốt trong hiệp định.
Chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ hạ giá đồng nội tệ để trả đũa các đòn tăng thuế của Mỹ, tuy nhiên, nếu Trung Quốc ‘giật cò súng,’ điều này sẽ ảnh hưởng đến các nền kinh tế châu Á.
Ngày 1/7, các bộ trưởng từ 16 quốc gia trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương đã họp tại Tokyo (Nhật Bản) để đẩy nhanh quá trình đàm phán tiến tới một thỏa thuận tự do thương mại chung cho toàn khối.
Các bộ trưởng từ 16 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ nhóm họp tại thủ đô Tokyo vào ngày 1/6 tới.
Các bộ trưởng thương mại tới từ 16 nước đang đàm phán RCEP đã nhất trí thúc đẩy việc ký kết một thỏa thuận vào năm 2018, sau khi bỏ lỡ các thời hạn chót trong 3 năm qua.
Các bộ trưởng kinh tế tới từ 16 nước châu Á-Thái Bình Dương đang đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) thừa nhận sẽ không đạt được một thỏa thuận trong năm nay.