Đan Mạch mở cửa Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực

Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội cho biết Đan Mạch chính thức mở cửa Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội cho biết Đan Mạch chính thức mở cửa Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3/9.

Trung tâm do công ty toàn cầu VFS Global vận hành.

Theo Thông cáo, toàn bộ các hồ sơ cho thị thực Schengen ngắn hạn vào Đan Mạch, Iceland và Lithuania cũng như thị thực vào Greenland và Faroe Islands phải được nộp tại Trung tâm tiếp nhận thị thực. Trung tâm cũng tiếp nhận những hồ sơ xin thị thực nhằm mục đích công tác và định cư.

Việc mở cửa Trung tâm tiếp nhận thị thực tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp quá trình nộp hồ sơ thuận tiện hơn đối với người xin thị thực, bởi vì Trung tâm sẽ mở cửa lâu hơn.

Người xin thị thực cũng không cần phải đặt hẹn trước. Trung tâm cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như kiểm tra online về tình hình xử lý hồ sơ cũng như báo tin về thời gian thị thực được chấp nhận.

“Thông qua trung tâm mới mở cửa tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã nâng cao chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực lãnh sự. Việc xử lý hồ sơ thị thực trôi chảy và hiệu quả là một yếu tố quan trọng trong quá trình tăng cường trao đổi về thương mại, văn hóa và chính trị giữa Việt Nam và Đan Mạch,” Đại sứ Đan Mạch John Nielsen cho biết.

Tại Hà Nội, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực cũng sẽ được mở cửa vào ngày 1/11./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục