Dân Pháp đổ xô sang thị trấn biên giới Đức vì hàng giá rẻ

Sau khi Đức mở cửa biên giới với các nước EU, nhiều người dân Pháp đã sang thị trấn Kehl để mua sắm do giá cả nhiều mặt hàng tại đây rẻ hơn so với ở Pháp.

Kehl là một thị trấn nhỏ của Đức nằm ngay sát biên giới với Pháp. Thông thường, người dân Pháp rất thích sang Kehl để mua sắm do nhiều loại hàng hóa ở đây có giá rẻ hơn tại Pháp, nhất là những mặt hàng như thuốc lá, mỹ phẩm, xăng...

Tuy nhiên, Đức đã phong tỏa biên giới trong nhiều tháng qua để kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Từ ngày 15/6, Đức đã bắt đầu mở cửa biên giới với các nước EU cùng một số quốc gia khác như Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein và Anh.

Sau khi mở cửa biên giới, các đường phố tại Kehl bắt đầu đông đúc trở lại và nhiều người dân Pháp đã tới đây để mua sắm hàng hóa./.

(Vietnam+)