Trong bối cảnh số lượng tuyển sinh giảm, một số trường đại học của Hàn Quốc đang phải tìm chiến lược để tồn tại, như mở thêm các khoa hoặc chuyên ngành mới phù hợp xu thế xã hội và thế giới.
Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua 4 dự luật, trong đó có 3 dự thảo sửa đổi luật có nội dung mở rộng chế độ hỗ trợ chăm sóc con nhỏ và giảm gánh nặng cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh.
Hơn 50% số khách hàng sử dụng dịch vụ môi giới hôn nhân quốc tế có bằng đại học trở lên, lần đầu tiên vượt tỷ lệ 49,4% có trình độ học vấn dưới trung học kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu.
Theo dự đoán của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT), số lao động người nước ngoài có thể chiếm hơn 10% toàn bộ lực lượng lao động của Hàn Quốc vào năm 2042.
Một cặp vợ chồng cùng 28 tuổi ở Seoul vừa chào đón đứa con thứ 7 và đã được Văn phòng quận Jung-gu trao số tiền trợ cấp 10 triệu won (7.500 USD) để khuyến khích việc sinh nhiều con.
Kết quả một cuộc khảo sát cho thấy chỉ 29,9% những người Hàn Quốc từ 65 tuổi trở lên cho biết họ hài lòng với cuộc sống, trong khi con số này ở trẻ em và thanh thiếu niên là 56,6%.
Theo số liệu ước tính của Cơ quan thống kê Hàn Quốc (SK), tỷ lệ người dân Hàn Quốc ở độ tuổi 75 trở lên là 7,7% trong năm 2023, dự kiến sẽ tăng lên 16% vào năm 2037 và 30,7% vào năm 2070.
NPS ngày 27/1 công bố báo cáo cho biết nguồn quỹ hưu trí sẽ cạn kiệt vào năm 2055 nếu nước này duy trì hệ thống chi trả hiện tại, trong khi quá trình già hóa dân số vẫn ngày càng trầm trọng.
Sự sụt giảm dân số tại Hàn Quốc bắt nguồn từ tỷ lệ sinh thấp kéo dài vì thế hệ trẻ trì hoãn hoặc từ bỏ kết hôn, sinh con trong bối cảnh giá nhà tăng vọt và các vấn đề kinh tế ảnh hưởng.
Hàn Quốc đang đối mặt với thực trạng khủng hoảng dân số khi lần đầu tiên ghi nhận tỷ lệ gia tăng dân số tăng trưởng âm, số trẻ sinh ra trên toàn đất nước thấp hơn số người qua đời.
Theo dự đoán, dân số lao động của Hàn Quốc sẽ giảm 17% vào năm 2040. Đây là mức giảm mạnh nhất trong số các nước lớn, hoàn toàn đi ngược lại xu hướng tăng trung bình 17% của thế giới.
Một trong các lý do làm giảm dân số Hàn Quốc là thanh niên ngày càng không tuân thủ ba mốc chính trong cuộc đời khi còn trẻ, đó là hò hẹn, kết hôn và sinh con.
Bất chấp những nỗ lực trong suốt thập kỷ qua nhằm làm chậm quá trình già hóa dân số, số lượng trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc trong năm ngoái tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục mới.