Anh Lò Văn Thuận, Trưởng bản Táng Ngá, xã Mường Mô, tỉnh Lai Châu cho biết Bí thư Lý Văn Chém không ngại khó, ngại khổ, luôn tìm hướng đi tốt cho bà con dân bản.
Với cách trang trí, chắp ghép vải tinh tế, độc đáo, đường thêu hoa văn tinh tế trên trang phục truyền thống phụ nữ Cống đã thể hiện tính thẩm mỹ, phản ánh giá trị lịch sử, văn hóa của người Cống.
Dân tộc Cống là một trong những dân tộc có dân số ít nhất của nước ta, sở hữu bản sắc văn hóa riêng rất đặc sắc, trong đó, Lễ hội Tết Ngô cổ truyền của bà con khiến nhiều du khách rất thích thú.
Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, hoa mào gà là biểu tượng của sự may mắn, tốt đẹp, là cầu nối hai thế giới âm-dương, là con đường mà linh hồn tổ tiên đi từ thế giới thiêng về nơi thờ cúng.
Hàng năm, vào dịp tháng 10 âm lịch, khi công việc mùa màng đã xong, đồng bào dân tộc Cống ở bản Lả Chà, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) lại rộn ràng đón Tết Hoa hay còn gọi là Tết Hoa mào gà.
Bản Lả Chà (xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) là 1 trong 4 bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên có cộng đồng người Cống sinh sống với 79 hộ dân với gần 400 nhân khẩu.
Tết hoa mào gà (Mền Loóng Phạt Ái) là một trong những ngày tết cổ truyền mang tính nhận diện văn hóa độc đáo, đặc trưng, phản ánh sinh động đời sống và bản sắc của cộng đồng người Cống ở Điện Biên.
Cứ đến đầu tháng 12 dương lịch, đồng bào dân tộc Cống ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, lại rộn ràng tổ chức đón Tết hoa Mào gà (hay còn gọi là Mền Lóong Phạt Ái).
Từ 1/12/2019 đến 2/1/2020, Ban Tổ chức tái hiện không gian chợ đậm sắc màu văn hóa của vùng cao phía Bắc; giới thiệu nghề thủ công truyền thống của dân tộc Mông, dân tộc Cống...
Bằng những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tộc người La Hủ, Cống và Mảng sinh sống ở vùng thượng nguồn sông Ðà của tỉnh Lai Châu đã có cuộc sống đã ấm no, bền vững hơn rất nhiều so với trước.
Cứ vào dịp cuối tháng 11 Dương lịch hằng năm, khi mùa màng đã thu hoạch xong, người dân tộc Cống ở xã Pa Thơm, Điện Biên, lại quây quần cùng nhau vui trong lễ Tết Hoa.