Đảng CDA cầm quyền ở Hà Lan thất bại nặng nề

Theo kết quả kiểm phiếu tổng tuyển cử ở Hà Lan, đảng CDA của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Balkenende bị mất tới 20 ghế trong quốc hội.
Kết quả kiểm phiếu từng phần cuộc tổng tuyển cử ở Hà Lan ngày 9/6 cho thấy, không có đảng nào giành được đa số ghế tại Hạ viện và Thủ tướng Jan Peter Balkenende đã từ chức Chủ tịch đảng Hành động Dân chủ Cơ đốc giáo (CDA).

Theo kết quả này, đảng vì Tự do và Dân chủ (VVD) và đảng Lao động đều được 31 ghế trong quốc hội 150 ghế, đảng Tự do tăng từ 9 ghế trong quốc hội hiện nay lên 23 ghế, đảng CDA của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Balkenende và là đảng cầm quyền phần lớn thời gian ở Hà Lan kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai bị mất 20 ghế, còn 21 ghế, đứng ở vị trí thứ 4.

Sau khi có các kết quả ngoài phòng bỏ phiếu, ông Balkenende đã tuyên bố từ chức chủ tịch CDA và rời bỏ chiếc ghế nghị sĩ trong quốc hội.

Kết quả trên cho thấy đảng VVD của ông Mark Rutte, chỉ có 21 ghế trong quốc hội hiện nay, và đảng Lao động của ông Job Cohen, mất hai ghế, có thể phải đối mặt với những cuộc đàm phán căng thẳng và kéo dài để tìm đối tác thành lập liên minh cầm quyền mới.

Ông Mark Rutte đã bác bỏ khả năng liên doanh với đảng Lao động, song đặt mục tiêu thành lập chính phủ mới vào ngày 1/7 tới. Trong khi đó, ông Cohen cũng bác bỏ khả năng hợp tác với đảng Tự do.

Trong cuộc bầu cử ngày 9/6, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ đạt 74%, mức thấp nhất kể từ năm 1998. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử dự kiến được công bố vào ngày 15/6 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục