Thông báo ngừng bắn của PKK - lực lượng bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và EU liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố - được coi là bước tiến lớn hướng tới chấm dứt cuộc xung đột 40 năm với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ.
Các mục tiêu bị không kích bao gồm “hang động, hầm trú ẩn và cơ sở khai thác dầu mỏ” của đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) - mà Ankara coi khủng bố.
Việc bắt giữ 98 người tình nghi có liên hệ với nhóm vũ trang đảng Công nhân người Kurd (PKK) nằm trong khuôn khổ chiến dịch truy quét đồng thời tại khắp 18 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết ông mong đợi các nước đồng minh có những hành động cụ thể chứ không chỉ dừng lại ở những thông điệp lên án vụ tấn công mới đây của PKK.
Ngoại trưởng Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đã trao đổi về các vấn đề nổi bật trong quan hệ song phương, bao gồm việc chia sẻ nguồn nước và vấn đề liên quan đảng Công nhân người Kurd (PKK).
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Thụy Điển cần triển khai nhiều hành động để giải quyết những quan ngại của nước này trước khi Ankara chấp thuận cho Stockholm gia nhập NATO.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết tổ chức Đảng Công nhân người Kurd (PKK) là "công cụ trong tay đế quốc" cản trở sự phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ và nước này quyết tâm loại bỏ PKK.
Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Thụy Điển tới để trao công hàm phản đối và hủy chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển tới Ankara sau cuộc biểu tình của những người ủng hộ PKK tại Stockholm.
Thụy Điển và Phần Lan mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ không phản đối hồ sơ xin gia nhập NATO, đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu hai nước này cứng rắn hơn với các nhóm người Kurd bị Ankara đặt ngoài vòng pháp luật.
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu nêu rõ các bằng chứng cho thấy PKK đứng sau vụ đánh bom, đồng thời nghi phạm tiến hành vụ đánh bom cùng 21 đối tượng khác liên quan đã bị bắt giữ.
Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố các lực lượng vũ trang sẽ tiến hành hoạt động chống khủng bố ở biên giới với Syria và sẽ sớm đưa ra quyết định về việc này.
Trong bài phát biểu được công bố trên truyền hình, Tổng thống Erdogan nêu rõ: "Vào giai đoạn hiện nay, chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo con đường của mình."
Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã nhất trí tiếp tục triển khai các chiến dịch chung nhằm truy quét các tay súng thuộc nhóm chiến binh bị đặt ngoài vòng pháp luật Đảng Công nhân người Kurd (PKK).
Thổ Nhĩ Kỳ không nêu rõ mục tiêu của chiến dịch trên nhằm vào những căn cứ nào của PKK, song Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trước đó tuyên bố nước này sẽ tiến hành chiến dịch tại Iraq.
Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/1 đã tuyên án phạt 4 năm rưỡi tù giam đối với Hamza Ulucay - một phiên dịch viên người địa phương làm việc trong lãnh sự quán Mỹ - với tội danh liên quan khủng bố.
Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng việc tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd là hoàn toàn vô lý, , đồng thời khẳng định mục tiêu của chính quyền Ankara là IS, YPG và PKK.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố lực lượng người Kurd ở phía Đông sông Euphrates tại Syria "sẽ bị chôn vùi trong những chiến hào của họ," sau khi Tổng thống Mỹ quyết định bắt đầu rút toàn bộ quân khỏi Syria.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/12 tuyên bố, nước này ủng hộ kế hoạch của Liên hợp quốc thành lập một ủy ban hiến pháp Syria và viết lại hiến pháp của quốc gia Trung Đông này.
Bộ Ngoại giao Iraq đã triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tới để phản đối những đợt không kích do phía Ankara thực hiện nhằm vào các lực lượng dân quân người Kurd ở miền Bắc Iraq.