Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Thụy Điển thực hiện các cam kết gia nhập NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Thụy Điển cần triển khai nhiều hành động để giải quyết những quan ngại của nước này trước khi Ankara chấp thuận cho Stockholm gia nhập NATO.
Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Thụy Điển thực hiện các cam kết gia nhập NATO ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yaşar Güler (trái) và Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: AFP)

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yaşar Güler ngày 17/6 cho rằng Thụy Điển có thể trở thành quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tương tự như Phần Lan nếu thực hiện đầy đủ các cam kết với Ankara. 

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp của NATO ở Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Güler khẳng định ông ủng hộ chính sách “mở cửa” của khối quân sự này.

Ông Güler chia sẻ: “Chúng tôi đã thể hiện sự nhạy cảm của mình trong cuộc chiến chống khủng bố, dù ở bất cứ khía cạnh nào. Chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện cần phải được xử lý mà không có sự phân biệt. Chúng tôi khẳng định quyết tâm chống lại tất cả các tổ chức khủng bố, trong đó có đảng Công nhân người Kurd (PKK), tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tổ chức khủng bố al-Qaeda. Chúng tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ của tất cả các quốc gia thành viên trong khối về vấn đề này.”

[Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện để chấp thuận kết nạp Thụy Điển vào NATO]

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Thụy Điển cần triển khai nhiều hành động để giải quyết những quan ngại của nước này trước khi Ankara chấp thuận cho Stockholm gia nhập NATO.

Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển mới đây đã nhất trí tổ chức thêm những cuộc thảo luận về việc Stockholm gia nhập NATO trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục