Ngoại trưởng Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận việc Thụy Điển xin gia nhập NATO

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng Thụy Điển cần thực hiện các bước tiếp theo để Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận nước này trở thành thành viên NATO.
Ngoại trưởng Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận việc Thụy Điển xin gia nhập NATO ảnh 1Người dân di chuyển trên đường phố tại Stockholm, Thụy Điển. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết ông đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Anthony Blinken về việc Thụy Điển xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và những diễn biến liên quan đến việc Ankara mua máy bay chiến đấu F-16 của Washington.

Hai quan chức ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ gặp nhau bên lề một hội nghị của NATO ở thủ đô Brussels của Bỉ.

Một ngày sau khi Phần Lan chính thức gia nhập NATO, ông Cavusoglu cho rằng Thụy Điển cần thực hiện các bước tiếp theo để Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận nước này trở thành thành viên NATO. 

[Thổ Nhĩ Kỳ chính thức chấp thuận Phần Lan gia nhập NATO]

Tại hội nghị nêu trên, các nước thành viên NATO đã hoan nghênh Phần Lan trở thành thành viên mới nhất của liên minh quân sự này.

Trong một phát biểu sau khi trở thành thành viên thứ 31 của NATO, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết chính phủ nước này sẽ “không ngừng” có động thái để Thụy Điển cũng gia nhập NATO. 

Thuỵ Điển và Phần Lan đã chấm dứt chính sách không liên kết quân sự kéo dài nhiều thập kỷ và quyết định nộp đơn xin gia nhập NATO năm ngoái.

Đơn xin gia nhập của hai quốc gia Bắc Âu này đã được chấp thuận tại Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6/2022.

Để chính thức trở thành thành viên của NATO, đơn xin gia nhập của hai nước này phải được toàn bộ các nước thành viên liên minh phê chuẩn.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chưa ủng hộ Thụy Điển gia nhập liên minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục