Khảo sát mới thực hiện cho thấy tỷ lệ người dân Đức không hài lòng với Thủ tướng Friedrich Merz đã tăng lên 65%, trong khi đảng AfD dẫn đầu về ủng hộ tại Đức.
Kết quả thăm dò cho thấy liên minh CDU/CSU của Thủ tướng Friedrich Merz dẫn đầu với 30% ý kiến ủng hộ (tăng 1% so với tháng 6); đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) vẫn giữ vững 23% số phiếu.
Chủ tịch Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho rằng bầu cử vào tháng 2/2025 là “an toàn về mặt pháp lý” và "có thể kiểm soát được" các thách thức phát sinh do tổ chức bầu cử sớm bất thường.
Các đảng cánh tả và đảng Xanh đang giành được lợi thế trên khắp khu vực Bắc Âu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu ngày 9/6, trong khi sự ủng hộ dành cho các đảng cực hữu ở khu vực này giảm dần.
Ngày 5/4, Đức đã “bật đèn xanh” cho việc áp dụng thẻ ghi nợ đặc biệt nhằm đặt ra các giới hạn về cách thức và địa điểm mà những người xin tị nạn có thể chi tiêu số tiền hỗ trợ mà họ nhận được.
Theo khảo sát, 51% số người được hỏi không hài lòng với sự lãnh đạo của Thủ tướng Scholz lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức, kết thúc một tuần căng thẳng trong liên minh 3 đảng của ông về chi tiêu.
Chính phủ Đức ước tính tổng số tiền cần để hiện đại hóa hệ thống đường sắt là 88 tỷ euro, từ năm 2024 cho tới năm 2027, tuy nhiên không cho biết nguồn ngân sách này được lấy từ đâu.
Kết quả các cuộc bầu cử địa phương được xem có ít nhiều tác động tới tâm lý cử tri trên cả nước, đồng thời là phép thử cho liên minh cầm quyền ở cấp liên bang hiện nay giữa SPD, Đảng Xanh và FDP.
Chủ tịch FDP cho biết các cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng, song kết quả đạt được rất tốt đẹp, đồng thời cho biết các quyết định được đưa ra không tác động nhiều tới ngân sách của chính phủ.
Trong tương lai, chỉ lá phiếu thứ hai mới có tính quyết định đối với việc phân bổ số ghế trong Quốc hội Đức, trong khi phiếu bầu đầu tiên được gọi là "phiếu bầu của khu vực bầu cử."
Để tránh xảy ra sai sót, dự kiến, Berlin sẽ mở thêm nhiều phòng bỏ phiếu tại các điểm bầu cử và sẽ có ít nhất 38.000 nhân viên bầu cử túc trực trong cuộc bầu cử lần này, thậm chí có thể nhiều hơn.
Khối cánh tả ở Đan Mạch đã duy trì thế đa số mỏng manh tại Quốc hội nước này sau khi toàn bộ số phiếu bầu được kiểm cho thấy đảng Dân chủ Xã hội giành được số phiếu bầu cao nhất 27,5%.
Theo thông báo, bà Elisabeth Svantesson sẽ đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Tài chính, ông Tobias Billstrom sẽ giữ cương vị Ngoại trưởng và ông Pal Jonson sẽ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Phủ Thủ tướng Đức và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) hiện đang xem xét các cuộc đàm phán mới với Washington về Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương.
Các vị trí bộ trưởng trong nội các của tân Thủ tướng Olaf Scholz do thành viên các đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) nắm giữ.
Với 86% số phiếu ủng hộ, quyết định của đảng Xanh đã mở đường cho chính phủ liên minh đầu tiên do SPD đứng đầu sau 16 năm Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) lãnh đạo đất nước.
Theo bà Andersson, bà không muốn lãnh đạo một chính phủ bị hoài nghi về tính hợp pháp, bà bày tỏ hy vọng sẽ trở lại với một chính phủ thiểu số của đảng Dân chủ Xã hội.
Ngày 24/11, Quốc hội Thụy Điển bỏ phiếu xác nhận bà Magdalena Andersson - lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội đồng thời là Bộ trưởng Tài chính nước này - giữ chức Thủ tướng.