Đức áp dụng thẻ ghi nợ đặc biệt cho người xin tị nạn

Ngày 5/4, Đức đã “bật đèn xanh” cho việc áp dụng thẻ ghi nợ đặc biệt nhằm đặt ra các giới hạn về cách thức và địa điểm mà những người xin tị nạn có thể chi tiêu số tiền hỗ trợ mà họ nhận được.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Duesseldorf, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Duesseldorf, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/4, Đức đã “bật đèn xanh” cho việc áp dụng thẻ ghi nợ đặc biệt nhằm đặt ra các giới hạn về cách thức và địa điểm mà những người xin tị nạn có thể chi tiêu số tiền hỗ trợ mà họ nhận được.

Đây là một phần của chính sách di cư cứng rắn hơn của Đức.

Ba nhóm nghị sỹ trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz đã nhất trí nêu việc này trong một dự luật sẽ được đưa ra biểu quyết tại Hạ viện, sau khi nhận được sự ủng hộ của đảng Xanh.

Trước đó, một số bang của Đức đã áp dụng các loại “thẻ mua sắm” tương tự, và hiện các bang muốn thúc đẩy một khuôn khổ pháp lý trên quy mô toàn quốc.

Thẻ ghi nợ đặc biệt nói trên được thiết kế để kiểm soát lợi ích của những người xin tị nạn và ngăn chặn việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Thủ tướng Scholz và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ông đang tìm cách giảm số lượng người xin tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.