Vấn đề người di cư: Số đơn xin tị nạn tại Đức tăng mạnh trong năm 2023

Theo Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser, số liệu thống kê cho thấy Chính phủ Đức phải tiếp tục thực thi các chính sách hiện hành để kiểm soát tình trạng di cư bất thường.

Cảnh sát Đức kiểm tra các phương tiện tại khu vực Frankfurt Oder, biên giới với Ba Lan, ngày 28/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Đức kiểm tra các phương tiện tại khu vực Frankfurt Oder, biên giới với Ba Lan, ngày 28/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Cộng hòa Liên bang Đức trích dẫn số liệu của Văn phòng Liên bang về di cư và người tị nạn (BAMF) cho hay, tổng cộng 352.000 người đã nộp đơn xin tị nạn ở Đức năm 2023, trong đó có khoảng 329.000 người nộp đơn lần đầu, tăng 51%, so với năm trước. Đây là con số xin tị nạn lớn nhất Đức ghi nhận kể từ năm 2016.

Những người sơ tán khỏi Ukraine, trong đó có hơn một triệu người đang ở Đức, không được tính vào số liệu trên vì đối tượng diện này không phải nộp đơn xin tị nạn.
Trong tổng số đơn đã nộp, BAMF đã giải quyết khoảng 260.000 đơn, trong đó chấp nhận hơn một nửa số trường hợp.

Hầu hết đơn xin tị nạn năm 2023 là của những người đến từ Syria (104.561 đơn), Thổ Nhĩ Kỳ (62.624) và Afghanistan (53.282), trong đó phần lớn số đơn của người Syria và người Afghanistan - hai quốc gia xung đột dai dẳng, được chấp nhận ở lại Đức trong khi chỉ có 13% người Thổ Nhĩ Kỳ được chấp nhận.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser, số liệu thống kê cho thấy Chính phủ Đức phải tiếp tục thực thi các chính sách hiện hành để kiểm soát tình trạng di cư bất thường. Bà cho biết số người đưa vào diện hồi hương trong năm 2023 cao hơn 25% so với năm 2022 và Quốc hội Đức sẽ sớm thông qua một dự luật để quá trình hồi hương dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Tuy nhiên, phe bảo thủ đối lập lại cho rằng số liệu thống kê cho thấy chính phủ chưa giải quyết được hiệu quả các vấn đề nhập cư.

Theo Nghị sỹ Andrea Lindholz thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo, bất chấp tình hình lộn xộn ở các đô thị lớn, chính phủ liên minh vẫn kiên quyết theo đuổi chính sách cấp quyền công dân Đức dễ dàng hơn cho những người nước ngoài đã có mặt ở Đức, và như vậy là khuyến khích nhập cư bất hợp pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục