Anh hợp tác chặt chẽ hơn với các nước EU về vấn đề người di cư

Thỏa thuận đẩy mạnh hợp tác ngăn chặn di cư với một số nước EU được Thủ tướng Anh Rishi Sunak ký kết khi đến Granada (Tây Ban Nha) để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu.
Anh hợp tác chặt chẽ hơn với các nước EU về vấn đề người di cư ảnh 1Người di cư tại đảo Lampedusa, Italy ngày 14/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/10, Anh đã ký một loạt thỏa thuận với một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhằm hợp tác chặt chẽ hơn trong việc ngăn chặn tình trạng di cư trái phép bằng đường biển.

Các thỏa thuận đạt được khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak đến Granada (Tây Ban Nha) để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu diễn ra trong hai ngày 5-6/10.

EU đang thảo luận về dự luật nhằm chia sẻ trách nhiệm trong việc giải quyết những người di cư mới đến, nhưng Anh và Italy muốn hành động ngăn chặn các tàu, thuyền chở người di cư từ nơi xuất phát.

[Các nước EU đạt thỏa thuận chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người tị nạn]

Cụ thể, tại Granada, hai nước này đã nhất trí về dự thảo kế hoạch với một số quốc gia và tổ chức như Ủy ban châu Âu và các nước thành viên EU gồm Pháp, Hà Lan, Albania.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Sunak còn cho biết Anh đã ký các thỏa thuận hợp tác riêng với Bỉ, Serbia và Bulgaria để xử lý các băng nhóm, tổ chức buôn người di cư. Nhà lãnh đạo Anh cho rằng giải quyết tình trạng di cư trái phép là thách thức chung của châu Âu khi số lượng người di cư ngày càng tăng.

Trong khi đó, một nguồn tin EU cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu, các bên đã đạt đồng thuận về kế hoạch 8 điểm, trong đó nhất trí hành động mạnh mẽ để ngăn chặn các băng nhóm buôn người bằng cách tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp hành động và triển khai các biện pháp chặn đứng tất cả các tàu, thuyền buôn lậu.

Các nước cũng lên kế hoạch cập nhật khung pháp lý nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống lại những kẻ buôn người, trong đó có phối hợp hành động trong khuôn khổ Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục