Lần đầu tiên 51% dân Đức không hài lòng với sự lãnh đạo của ông Scholz

Nhiều người Đức không hài lòng với sự lãnh đạo của Thủ tướng Scholz

Theo khảo sát, 51% số người được hỏi không hài lòng với sự lãnh đạo của Thủ tướng Scholz lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức, kết thúc một tuần căng thẳng trong liên minh 3 đảng của ông về chi tiêu.
Nhiều người Đức không hài lòng với sự lãnh đạo của Thủ tướng Scholz ảnh 1Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại một sự kiện ở Magdeburg, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters dẫn kết quả cuộc khảo sát của Đài truyền hình Công cộng ZDF công bố ngày 18/8 cho thấy lần đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Olaf Scholz nhậm chức vào năm 2021, đa số người Đức không hài lòng với sự lãnh đạo của ông.

Cụ thể, 51% số người được hỏi cho biết họ không hài lòng với sự lãnh đạo của Thủ tướng Scholz.

Chỉ 43% số người được hỏi bày tỏ hài lòng với công việc của ông Scholz trong vai trò lãnh đạo liên minh giữa đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả của ông, đảng Dân chủ Tự do (FDP) và đảng Xanh, trong khi 6% số ý kiến khác chưa quyết định.

Trước đó trong tuần, do vấp phải sự phủ quyết bất ngờ của Bộ trưởng Gia đình Liên bang Lisa Paus (thuộc đảng Xanh), Chính phủ Liên bang Đức hôm 16/8 đã phải hoãn việc thông qua Dự luật Cơ hội Tăng trưởng, vốn được xây dựng nhằm kích thích và tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp.

Kế hoạch phê chuẩn Dự luật Cơ hội Tăng trưởng do Bộ trưởng Tài chính Liên bang Christian Lindner (thuộc đảng Dân chủ Tự do - FDP) đề xuất, được dự kiến tiến hành trong ngày 16/8, đã không thể thực hiện sau khi Bộ trưởng Paus phủ quyết dự luật này.

Theo bà Paus, kế hoạch cứu trợ khoảng 6 tỷ euro cho nền kinh tế là không phù hợp nếu ông Lindner không đồng ý tăng ngân sách để đảm bảo phúc lợi cơ bản cho trẻ em. Việc Bộ trưởng Paus phủ quyết dự luật đồng nghĩa với việc văn kiện này không thể đưa ra thảo luận và phê chuẩn ở Nội các để có thể tiếp tục chuyển lên Quốc hội thông qua. Kế hoạch tổ chức họp báo để thông báo cụ thể hơn về dự luật này của ông Lindner vào chiều cùng ngày cũng đã bị huỷ bỏ.

Dự luật Cơ hội Tăng trưởng bao gồm khoảng 50 biện pháp điều chỉnh chính sách thuế nhằm giảm khoảng 6,5 tỷ euro tiền thuế cho các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư trong nỗ lực chuyển đổi xanh.

[Thủ tướng Đức Olaf Scholz họp báo về chính sách đối nội và đối ngoại]

Với Dự luật Cơ hội Tăng trưởng, Bộ trưởng Lindner dự định giảm thuế nhiều hơn cho các công ty trong tiến trình chuyển đổi năng lượng so với kế hoạch trong vài năm tới. Theo đó, khối lượng cứu trợ sẽ cao hơn đáng kể trong giai đoạn 2024-2027. Khoản cứu trợ (thông qua giảm thuế) lớn nhất là vào các năm 2025, 2026 và 2027, với lần lượt là trên 7 tỷ euro, trên 9 tỷ euro và 6,5 tỷ euro.

Bộ trưởng Tài chính Lindner và Bộ trưởng Gia đình Paus đã bất đồng trong nhiều tháng qua về số tiền dành cho những nhu cầu cơ bản của trẻ em từ năm 2025. Bộ trưởng Paus ban đầu đưa ra con số là 12 tỷ euro/năm, nhưng gần đây đã giảm xuống còn 7 tỷ euro.

Trong kế hoạch tài chính cho năm 2025, ông Lindner chỉ dự định chi khoảng 2 tỷ euro cho mục đích này. Việc đảm bảo cơ bản cho trẻ được thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau, giúp các đối tượng thụ hưởng có thể dễ dàng tiếp cận hơn những khoản tiền này.

Việc Bộ trưởng Paus bất ngờ phủ quyết dự luật đã khiến nhiều chính trị gia FDP hết sức giận dữ. Bộ trưởng Lindner bày tỏ lấy làm tiếc khi Nội các không thể thông qua dự luật như kế hoạch, dù đã có thống nhất với Bộ Kinh tế Liên bang (do đảng Xanh đứng đầu).

Theo ông Lindner, tất cả các khoản chi tiêu xã hội đều cần một nền tảng kinh tế vững chắc và ngay cả những gia đình có trẻ em cũng cần có công việc tốt.

Theo một số nguồn tin, Chính phủ Đức sẽ thảo luận lại vấn đề này để có thể đạt được sự nhất trí vào cuối tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục