Đức dừng thực hiện kế hoạch chi 2% GDP hàng năm cho quốc phòng

Dự thảo luật tài chính ngân sách, được Nội các Đức thông qua, đã bất ngờ bị xóa bỏ, có nghĩa là Berlin có thể phải hoãn thực hiện cam kết chi trung bình 2% GDP cho quốc phòng trong thời hạn 5 năm.
Đức dừng thực hiện kế hoạch chi 2% GDP hàng năm cho quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (thứ 2, trái) trong chuyến thăm các binh sỹ tại căn cứ huấn luyện ở Altengrabow, gần Moeckern, miền đông nước Đức, ngày 26/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Đức đã rút khỏi kế hoạch, theo đó cam kết về mặt pháp lý thực hiện mục tiêu dành 2% GDP cho chi tiêu quân sự hàng năm.

Theo một nguồn tin trong Chính phủ tiết lộ với hãng tin Reuters, dự thảo luật tài chính ngân sách, được Nội các của Thủ tướng Olaf Scholz thông qua, đã bất ngờ bị xóa bỏ.

Sự thay đổi này có nghĩa là Đức có thể hoãn thực hiện cam kết hiện tại của nước này về việc thực hiện mục tiêu chi trung bình 2% GDP cho quốc phòng trong thời hạn 5 năm.

[Nội các Đức bất đồng về kế hoạch 6 tỷ euro cứu trợ nền kinh tế]

Trước đó, các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đã chỉ trích mạnh mẽ Berlin vì trong quá khứ không chi 2% GDP cho quốc phòng hàng năm.

Hiện, chưa rõ liệu Berlin có tiếp tục chi tiêu quân sự theo mục tiêu này nữa hay không khi mà trước đó nước này đã thông qua quỹ đặc biệt nằm ngoài ngân sách thông thường trị giá 100 tỷ euro (101 tỷ USD) để hiện đại hóa quân đội và nâng cấp trang thiết bị quốc phòng.

Trước đó, Chính phủ Đức đã cam kết đến năm 2024 sẽ đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) như NATO, với 51,8 tỷ euro dự kiến dành riêng cho chi tiêu quốc phòng và 19,2 tỷ bổ sung quỹ ngân sách cho các lực lượng vũ trang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục