Tại cuộc gặp, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh cam kết sẽ lắng nghe ý kiến của các bên và phản ánh một cách công bằng ý kiến của người dân vào công tác điều hành đất nước.
Hãng thông tấn Séc (CTK) dẫn lời người phát ngôn ANO xác nhận ông Babis, giữ chức Thủ tướng trong giai đoạn 2017-2021, đã đưa đến đến bệnh viện để kiểm tra sau vụ việc.
Nghị quyết đề xuất bãi miễn 45 nghị sỹ đối lập PPP vừa được trình lên Quốc hội Hàn Quốc, làm rúng động chính trường nước này trong bối cảnh cuộc điều tra cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vẫn chưa ngã ngũ.
Kết quả cho thấy với 37% số phiếu ủng hộ, cựu Chủ tịch DP đối lập chính - ông Lee Jae Myung, đang dẫn trước các ứng cử viên tổng thống khác với biên độ lớn và nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng.
Ông Lee Jae Myung - người vừa tuyên bố từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) - đảng đối lập lớn nhất tại Hàn Quốc, hiện là ứng cử viên tiềm năng hàng đầu trong cuộc đua vào Nhà Xanh.
Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết về vụ kiện yêu cầu giải tán Move Forward sau quyết định của tòa án này hồi tháng 1 rằng chiến dịch của đảng Move Forward, sau đó đã bị hủy bỏ, là vi hiến.
Tính cả số ghế theo tỷ lệ đại diện đảng, Đảng Dân chủ (DP) và và đồng minh giành được 176 ghế trong khi đảng PPP và đồng minh sẽ chỉ giành được 109 ghế trong Quốc hội gồm 300 thành viên.
Theo nguồn tin cảnh sát, hơn 16.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình riêng rẽ ở thủ đô Athens do các công đoàn và đảng đối lập tổ chức. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở nhiều thành phố lớn khác
Ông Justin Trudeau cho biết nhiều khả năng cử tri Canada sẽ thực hiện quyền công dân trong năm nay nhưng ưu tiên của chính phủ hiện nay là hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch COVID-19.
Hai đảng đối lập lớn tại Nhật Bản là Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) và Dân chủ vì Nhân dân (DPFP) đã quyết định tên gọi mới khi hợp nhất là đảng Dân chủ lập hiến.
Tham gia cuộc đua vào chiếc ghế người đứng đầu đảng đối lập này có ông Yukio Edano, 56 tuổi, đang giữ chức Chủ tịch CDPJ, và ông Kenta Izumi, 46 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách DPFP.
Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2016, thời điểm dân chúng thể hiện sự tức giận với cựu Tổng thống Park Geun-hye, tỷ lệ ủng hộ đảng bảo thủ đối lập vượt tỷ lệ ủng hộ đảng tự do cầm quyền.
Bộ trưởng Lao động liên bang Đức Hubertus Heil cho biết khoảng 1,3 triệu người nghỉ hưu với mức lương hưu thấp, trong đó 70% là phụ nữ, sẽ được hưởng lợi từ quyết định trên.
Kết quả bỏ phiếu cho thấy 261 trên tổng số 465 nghị sỹ Quốc hội Romania đồng ý bãi nhiệm chính phủ của Thủ tướng Orban, cao hơn mức 233 phiếu cần thiết để kiến nghị được thông qua.
Các đảng đối lập Chile đồng loạt phản đối đề xuất của Chính phủ về việc các nghị sỹ Quốc hội hiện nay sẽ là những người tham gia soạn thảo Hiến pháp mới theo đòi hỏi của dư luận trong thời gian qua.
Ông Prayut Chan O-cha cho biết, “Chúng tôi sẽ tuân thủ nguyên tắc không can thiệp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Chúng tôi sẽ không can thiệp vào (vấn đề của) quốc gia khác."
Các cuộc thăm dò do NC Report, GAD3 và SigmaDos thực hiện đã dự báo khả năng chiến thắng thuộc về đảng Xã hội, song đảng này khó hội đủ đa số phiếu cần để thành lập chính phủ.
Thủ lĩnh đảng Cambiemos Timoteo Zambrano cho biết thỏa thuận này là sự khởi đầu cho một tiến trình làm việc dài giữa hai bên trong thời gian tới và quyết định này nhằm lấy lại thời gian đã mất.
Ngày 2/6, đảng Dân chủ Mới (ND) đối lập tại Hy Lạp đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương tại hầu hết khu vực và các thành phố chủ chốt Athens và Thessaloniki.
4 nghị sỹ thuộc đảng Hàn Quốc Tự do đối lập đã cắt tóc nhằm phản đối nỗ lực của đảng Dân chủ cầm quyền giành được sự thông qua nhanh của Quốc hội đối với một loạt dự luật cải cách gây tranh cãi.