Dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Lãnh tụ Fidel Castro ở Quảng Trị
Đối với nhân dân Quảng Trị, Công viên Fidel - nơi có Tượng đài Lãnh tụ Cuba Fidel Castro - là biểu tượng của tình hữu nghị sắt son, đoàn kết, gắn bó của nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.
Tượng Lãnh tụ Cuba Fidel Castro được đặt ở vị trí trung tâm của Công viên Fidel ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Trong khuôn khổ chuyến thăm và dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro thăm Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (1973-2023), ngày 26/9, Đoàn Đại biểu Cấp cao của Đảng, Chính phủ nước Cộng hòa Cuba do ông Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba dẫn đầu đã đến dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Lãnh tụ Fidel Castro ở Công viên Fidel, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Cuba và Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.
Trước tượng đài của Lãnh tụ Fidel Castro, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez và Đoàn Đại biểu Cấp cao hai nước Việt Nam-Cuba đã đặt hoa tưởng niệm với dòng chữ “Kính viếng Tổng Tư lệnh” đồng thời dành một phút tưởng nhớ Lãnh tụ Fidel Castro.
Công viên Fidel được khánh thành vào tháng 9/2018, thể hiện tình cảm yêu quý của nhân dân Quảng Trị nói riêng và người dân Việt Nam chung đối với Lãnh tụ Fidel Castro.
Đối với nhân dân Quảng Trị, Công viên Fidel mang dấu ấn đặc trưng, riêng biệt, là biểu tượng của tình hữu nghị sắt son, đoàn kết, gắn bó của nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba.
Cách đây 50 năm, ngay sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, vào những ngày giữa tháng 9/1973, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba Fidel Castro đã vượt nửa vòng Trái đất đến Việt Nam, vào vùng tuyến lửa Quảng Trị với mong muốn tận mắt chứng kiến chiến trường ác liệt và cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta, gặp gỡ đồng bào và chiến sỹ miền Nam.
Đây là một dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ hai nước Việt Nam-Cuba, đồng thời là một biểu tượng của phong trào quốc tế đoàn kết và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam.
Là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất tới thăm Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam khi chiến tranh chưa kết thúc, chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng Fidel Castro đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết anh em thủy chung, gắn bó giữa hai dân tộc cùng lý tưởng cao đẹp vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.
Chuyến thăm của Lãnh tụ Fidel Castro trong bối cảnh chiến trường Quảng Trị nói riêng và miền Nam Việt Nam nói chung còn rất ác liệt, đã trở thành dấu mốc lịch sử và là biểu tượng tiêu biểu của mối quan hệ anh em thủy chung Việt Nam-Cuba, qua đó khẳng định tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Lãnh tụ Fidel Castro và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam.
Câu nói nổi tiếng của Fidel: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã trở thành phương châm hành động của mối quan hệ thủy chung, trong sáng Việt Nam-Cuba trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Sau Lễ Dâng hoa tưởng niệm, Đoàn Đại biểu Cấp cao hai nước Cuba và Việt Nam đã trồng cây lưu niệm trong Công viên Fidel.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và dự lễ kỷ niệm, Đoàn Đại biểu Cấp cao hai nước Cuba và Việt Nam đã đến thăm một số địa điểm di tích lịch sử gồm: Kỳ đài Hiền Lương, Bảo tàng Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, cầu Hiền Lương lịch sử; Trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ.
Tại buổi gặp gỡ thiếu nhi ở Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez đã nhắn nhủ các em: trong thời gian chiến tranh tại Việt Nam, Fidel đến thăm Việt Nam. Ông đã từng nói: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” và giơ tay lên để khẳng định điều đó. Việt Nam và Cuba đoàn kết nhất định sẽ chiến thắng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Fidel Castro là hai người bạn thân của nhau, chia lý tưởng với nhau, họ đều dành rất nhiều tình thương, tình yêu cho các cháu thiếu nhi, đặc biệt là sự quý trọng độc lập của Tổ quốc. Tình cảm vĩ đại, quý báu giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đã được truyền lại cho các thế hệ và tình yêu của nhân dân hai nước dành cho nhau.
Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba nhắn nhủ các em học sinh khi học môn Lịch sử hãy khắc ghi tình yêu và tình cảm đặc biệt của Cuba dành cho Việt Nam dành cho nhau.
Tại Trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez và Đoàn Đại biểu Cấp cao của hai nước đã lắng nghe những câu chuyện, những kỷ niệm và hình ảnh đáng nhớ của Lãnh tụ Fidel Castro trong chuyến thăm Quảng Trị.
Chuyến thăm lịch sử bất chấp khó khăn, nguy hiểm này của lãnh tụ Cuba Fidel Castro, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, mãi mãi trở thành biểu tượng của tình đoàn kết anh em thủy chung.../.
Thiếu nhi Quảng Trị tặng hoa, chào mừng các đại biểu tới thăm Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, huyện Vĩnh Linh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thiếu nhi tỉnh Quảng Trị tại Khu Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez và Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thiếu nhi tỉnh Quảng Trị tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez và Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thiếu nhi tỉnh Quảng Trị tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN))Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cùng các đại biểu đón Đoàn Cuba đến thăm Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu hai nước thăm Di tích Kỳ đại Hiền Lương thuộc Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Các đại biểu tham quan Di tích Kỳ đài Hiền Lương trong Khu Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, huyện Vĩnh Linh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu hai nước tại Di tích Kỳ đài Hiền Lương thuộc Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tại Di tích cầu Hiền Lương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Đại biểu hai nước tới tham quan Di tích cầu Hiền Lương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Đại biểu hai nước tới "Đường ranh phân chia Nam-Bắc" khi đến tham quan Di tích cầu Hiền Lương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Đại biểu hai nước tới "Đường ranh phân chia Nam-Bắc" khi đến tham quan Di tích cầu Hiền Lương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bộ, ngành, địa phương đón Đoàn đại biểu Cuba tới thăm Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez ghi sổ cảm tưởng khi đến thăm Nhà trưng bày "Vĩ tuyến 17 và khát vọng thống nhất." (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thăm Nhà trưng bày "Vĩ tuyến 17 và khát vọng thống nhất." (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tham quan Khu Di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tham quan Khu Di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tại Khu Di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez và đại biểu hai nước tham quan Khu Di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tại Khu Di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)Đoàn đại biểu Cuba thăm cầu Hiền Lương thuộc Khu Du tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, huyện Vĩnh Linh. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)Đoàn đại biểu Cuba thăm cầu Hiền Lương thuộc Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, huyện Vĩnh Linh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cùng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu hai nước thăm di tích Kỳ đài Hiền Lương thuộc Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, huyện Vĩnh Linh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)Đoàn đại biểu Cuba tới thăm Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải ở huyện Vĩnh Linh, trong sự chào đón nồng nhiệt của các đại biểu và người dân địa phương. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez thân mật trò chuyện cùng nhân chứng lịch sử khi thăm Di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez thân mật trò chuyện cùng các nhân chứng lịch sử khi thăm Di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez đến dâng hoa tại tượng đài Fidel Castro ở công viên mang tên Fidel Castro. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez đến dâng hoa tại Tượng đài Fidel Castro. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đến dâng hoa trước Tượng đài Fidel Castro ở công viên mang tên Ông tại thành phố Đông Hà. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)Các đại biểu đặt hoa tại Tượng đài Fidel Castro. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đến dâng hoa trước Tượng đài Fidel Castro ở công viên mang tên Ông tại thành phố Đông Hà. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)Các đại biểu đặt hoa tại Tượng đài Fidel Castro. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dâng hoa tại tượng đài Fidel Castro ở công viên mang tên Ông. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN) Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Công viên Fidel Castro ở thành phố Đông Hà. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Anh hùng Cộng hòa Cuba Fernando González Llort cho rằng chuyến thăm đầu tiên của Tổng Tư lệnh Fidel Castro tới Việt Nam năm 1973, bên cạnh ý nghĩa chính trị còn mang tính biểu tượng.
Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez khẳng định Cuba luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam, mối quan hệ mẫu mực.
Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba khẳng định công trình Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới mãi mãi là biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam-Cuba.
Triển lãm mang tên “Mãi sắt son nghĩa tình Việt Nam-Cuba” trưng bày 50 bức ảnh tư liệu đen trắng và ảnh màu tiêu biểu, được chọn lựa từ kho tư liệu ảnh của TTXVN-Prensa Latina.
Tinh thần “Quốc hội họp mỗi khi đất nước cần, nhân dân cần,” chuẩn bị từ sớm, từ xa là bước phát triển rõ rệt về tính Đảng, tính nhân dân của Quốc hội khóa XV.
Tham luận tại Đại hội XIV khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng, động lực quan trọng giúp củng cố niềm tin xã hội, huy động sức dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.
Ban Chính sách, chiến lược Trung ương bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là các mục tiêu phát triển đất nước, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%.
Các tầng lớp nhân dân tại An Giang bày tỏ niềm tự hào, phấn khởi, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách chiến lược của Đảng để đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình thực hiện sứ mệnh “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân," trong đó, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.
Tham luận của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề cập, làm sáng rõ công tác chính trị, tư tưởng là công việc quan trọng bậc nhất của Đảng, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.
Tỉnh Phú Thọ, vùng Đất Tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam - nơi hội tụ truyền thống yêu nước, cách mạng và tinh thần đại đoàn kết, hướng về Đại hội XIV với kỳ vọng mở ra kỷ nguyên phát triển bền vững.
Giáo sư, Tiến sỹ Dương Anh Tuấn kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đề ra các chính sách cụ thể nhằm tạo cơ chế và kết nối hiệu quả đội ngũ làm khoa học, kinh tế, công nghệ ở nước ngoài với lực lượng ở trong nước.
Các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; đưa thông tin kịp thời, chuẩn xác để lan tỏa tinh thần, khí thế, định hướng lớn của Đại hội.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao đổi với phóng viên về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.
Theo báo điện tử Tây Ban Nha, tại Đại hội XIV, Việt Nam hướng tới tăng trưởng hai chữ số, nâng cao chất lượng cuộc sống và hội nhập toàn cầu, đánh dấu bước tiến mới sau 40 năm đổi mới.
Từ biển xa, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển cùng các lực lượng chấp pháp gửi trọn niềm tin và kỳ vọng son sắt hướng về Đại hội XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Trên nhiều công trường trọng điểm của Hà Tĩnh, khí thế thi đua chào mừng Đại hội XIV không chỉ thể hiện bằng những khẩu hiệu, cam kết mà được cụ thể hóa bằng tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thống nhất mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2025-2030: Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia.
Theo Tiến sỹ Sandra Scagliotti, Đại hội Đảng XIV không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 40 năm Đổi mới mà còn xác định rõ những thời cơ, thách thức, nhiệm vụ và giải pháp mang tính chiến lược.
Đội ngũ trí thức ở Đà Nẵng gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng vào tầm nhìn chiến lược của Đảng để có thêm khát vọng phát triển, tinh thần vươn lên mạnh mẽ, góp phần xây dựng Việt Nam phồn vinh.
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc chia sẻ với báo chí về tầm nhìn, mục tiêu, giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước.
Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nguyện đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên.
Theo nhà báo chiến trường Cuba Luis Manuel Arce Isaac, những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII cũng như 40 năm Đổi mới là minh chứng rõ nét cho con đường phát triển đúng đắn của Việt Nam.
Trong suốt chiều dài xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước, giai cấp nông dân Việt Nam có những đóng góp to lớn ngày càng khẳng định vai trò là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp...
PGS-TS Nguyễn Duy Lợi cho rằng việc kết nối giữa kinh tế, luật pháp, xã hội học, chính trị học và công nghệ là yêu cầu tất yếu để bảo đảm quá trình phát triển hài hòa, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Giáo sư Thôi Thủ Quân nhấn mạnh trên nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, Trung Quốc và Việt Nam có những nhận thức tương đồng hoặc lập trường tương đối gần nhau.
Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương đã có cuộc trao đổi về kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ về chuyển đổi từ khám chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, tháo gỡ điểm nghẽn và huy động nguồn lực ngành y tế.
Năm nhóm việc cần tập trung cao độ để biến quyết tâm thành kết quả được nhấn mạnh trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc.
Báo cáo nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính "bệ phóng" để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.
Tiến sỹ Seun Sam cho rằng Đại hội XIV là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm xác định các định hướng lớn về phát triển kinh tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn 2026-2031.
Bên cạnh thông tin về Đại hội XIV, truyền thông Campuchia còn đặc biệt ấn tượng với quyết tâm đạt mức tăng trưởng 2 con số của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức.