Bà Paetongtarn cho biết quyết định từ chức này để đảng được tự do cải tổ và tái thiết hoàn toàn với một tầm nhìn mới và lòng dũng cảm cho những thay đổi thực sự vì lợi ích của người dân.
Trên mạng xã hội, Đảng Vì nước Thái tuyên bố sẽ trở lại cầm quyền để hoàn tất các chính sách dang dở sau khi ứng cử viên của đảng thất bại trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tại Quốc hội.
Tổng Bí thư nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là sự kiện lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, đáp ứng các yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Trong bài phát biểu kéo dài 60 phút, Thủ tướng Paetongtarn xác định 9 thách thức mà Thái Lan phải đối mặt, đồng thời phác thảo hàng loạt chính sách cần thực hiện ngay lập tức.
Hội đồng Nhà nước Thái Lan đã kiểm tra trình độ chuyên môn của những bộ trưởng có lý lịch đang bị nghi vấn và đảm bảo rằng lý lịch của những người được đề cử đều có thể chấp nhận được.
Danh sách Nội các mới của Chính phủ liên minh do đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đứng đầu đã hoàn tất với tổng cộng 36 thành viên, bao gồm cả Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra.
Ngày 16/8, bà Paetongtarn đã trúng cử, trở thành thủ tướng thứ 31 và là thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay ở Thái Lan và là thành viên thứ 3 trong gia đình Shinawatra giữ chức vụ này.
Với sự tham gia của đảng Chatthaipattana, gồm 10 hạ nghị sỹ, liên minh do đảng Vì nước Thái lãnh đạo hiện có tổng cộng 8 đảng với 238 ghế trong tổng số 500 hạ nghị sỹ.
Nguồn tin từ Pheu Thai cho biết cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã quyết định hoãn việc trở lại sau khi nghe tin cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng dự kiến diễn ra ngày 4/8 bị hoãn.
Quốc hội Thái Lan dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 4/8, nhưng cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng có diễn ra hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả cuộc họp của Tòa án Hiến pháp diễn ra một ngày trước đó.
Đảng Vì nước Thái cho biết sẽ tìm kiếm thêm sự ủng hộ, sau khi Tổng Thư ký đảng Tiến bước tuyên bố đảng này đã quyết định rút lui để Pheu Thai lãnh đạo liên minh tám đảng thành lập Chính phủ mới.
Đảng Tiến bước (MFP) và đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đã nhất trí đề cử lãnh đạo đảng Prachachat, ông Wan Muhammad Nor Matha làm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan.
Đảng Tiến bước muốn nghị sỹ Phitsanulok Padipat Suntiphada trở thành Chủ tịch Hạ viện tiếp theo, trong khi đảng Pheu Thai bảo vệ quan điểm rằng họ nên có được ghế đứng đầu cơ quan lập pháp.
Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN), Vì nước Thái (Pheu Thai) và Tiến bước (MFP) đều bác bỏ đề xuất về việc thành lập liên minh trong trường hợp Thái Lan đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị.
Sau khi kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử được công bố với chiến thắng thuộc về đảng Tiến bước, một số thượng nghị sỹ đã nói bóng gió sẽ không bỏ phiếu cho lãnh đạo đảng này, ông Pita Limjaroenrat.
Lãnh đạo đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) cho biết đảng này đồng ý với đề xuất thành lập một liên minh với đảng đối lập Tiến bước (MFP) và khẳng định không có kế hoạch thành lập chính phủ với đảng khác.
Sau 4 năm kể từ cú sốc không giành được bất kỳ ghế nào ở Bangkok trong cuộc bầu cử năm 2019, đảng Dân chủ lặp lại yếu kém này khi tiếp tục trắng tay ở thủ đô trong cuộc bầu cử năm nay.