Các đảng Liên minh CDU/CSU, đảng SPD, đảng Xanh, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) và đảng Cánh tả sẽ có đại diện trong Quốc hội liên bang (Bundestag) trong nhiệm kỳ lập pháp mới.
Ông Olaf Scholz vẫn sẽ tiếp tục giữ vị trí Thủ tướng cho đến khi chính phủ mới được thành lập. tuy nhiên, ông là Thủ tướng Đức duy nhất không được tái đắc cử trong 5 thập kỷ qua.
Giới phân tích cho rằng những cuộc đàm phán thành lập chính phủ sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn do bất đồng sâu sắc về vấn đề kinh tế, di cư... đã được thể hiện trong chiến dịch tranh cử vừa qua.
Phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Đức cho biết trách nhiệm chính trị của bà lúc này là tập trung vào giải quyết các cuộc khủng hoảng chứ không phải chiến dịch bầu cử.
Trong những ngày tới, tại Strasbourg sẽ diễn ra các cuộc thương lượng để hình thành các liên minh mới, nhất là khi có sự hiện diện đông đảo hơn của cánh hữu cấp tiến.
Các đảng cánh tả và đảng Xanh đang giành được lợi thế trên khắp khu vực Bắc Âu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu ngày 9/6, trong khi sự ủng hộ dành cho các đảng cực hữu ở khu vực này giảm dần.
Các đảng đối lập tại Australia đe dọa lần thứ 2 ngăn chặn dự luật nhà ở, dẫn đến khả năng chính phủ kích hoạt điều khoản hiến pháp cho một cuộc bầu cử sớm.
Đảng Dân chủ Tự do (FDP) - một trong ba đảng trong liên minh cầm quyền hiện nay ở Đức, kêu gọi nên để ngỏ khả năng tiếp tục vận hành các nhà máy điện hạt nhân còn lại của nước này.
Chủ tịch FDP cho biết các cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng, song kết quả đạt được rất tốt đẹp, đồng thời cho biết các quyết định được đưa ra không tác động nhiều tới ngân sách của chính phủ.
Kết quả tính toán sơ bộ của kênh truyền hình ARD cho thấy đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) giành được 27,9% số phiếu bầu, tăng khoảng 10% so với cuộc bầu cử năm 2021.
Vụ tấn công được phát hiện từ ngày 30/5, việc truy cập hệ thống đã bị hạn chế từ ngày 13/6 khi các chuyên gia cho biết bảo mật hệ thống đã bị thủng; hiện chưa xác định được các đối tượng xâm nhập.
Các đối tượng lạ mặt đã phun acid butyric lên sân khấu nơi Ngoại trưởng Baerbock và các ứng cử viên đảng Xanh dự kiến phát biểu trước những người ủng hộ trước khi cuộc vận động tranh cử diễn ra.
Trong số 4 ứng cử viên Tổng thống Đức, ông Frank-Walter Steinmeier nhận được sự ủng hộ của nhiều chính đảng nhất và về mặt lý thuyết, sẽ có sự ủng hộ của 1.223/1.472 đại biểu tại Hội nghị liên bang.
Các vị trí bộ trưởng trong nội các của tân Thủ tướng Olaf Scholz do thành viên các đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) nắm giữ.
Ông Olaf Scholz chính thức trở thành Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, là người kế nhiệm bà Angela Merkel sau 16 năm liên tục cầm quyền chính phủ tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
Sau khi ký thỏa thuận liên minh dài 177 trang, dự kiến ngày 8/12, Quốc hội liên bang sẽ bầu ông Olaf Scholz làm Thủ tướng và sau đó Nội các mới sẽ tuyên thệ nhậm chức.
Sau khi được sự chấp thuận của FDP và đảng SPD trước đó, liên minh "Đèn giao thông" chỉ còn chờ sự phê chuẩn của đảng Xanh để ba đảng có thể ký kết thoả thuận để bắt tay lập chính phủ mới ở Đức.
Theo bà Andersson, bà không muốn lãnh đạo một chính phủ bị hoài nghi về tính hợp pháp, bà bày tỏ hy vọng sẽ trở lại với một chính phủ thiểu số của đảng Dân chủ Xã hội.
Đại diện ba đảng đều mong muốn Quốc hội Liên bang (Hạ viện) tiến hành bỏ phiếu bầu ứng cử viên Olaf Scholz của SPD làm thủ tướng vào tuần thứ 2 của tháng 12 để chính phủ mới sớm bắt đầu công việc.
Một nỗ lực về đầu tư dường như đạt được sự đồng thuận trong “liên minh đèn giao thông” sẽ cầm quyền 4 năm tới và sự kết thúc của kỷ nguyên Merkel sẽ báo hiệu một chính sách tài chính thực dụng hơn.