Quốc hội Australia đối mặt với nguy cơ giải tán và bầu cử sớm

Các đảng đối lập tại Australia đe dọa lần thứ 2 ngăn chặn dự luật nhà ở, dẫn đến khả năng chính phủ kích hoạt điều khoản hiến pháp cho một cuộc bầu cử sớm.
Quốc hội Australia đối mặt với nguy cơ giải tán và bầu cử sớm ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Australia tại Canberra. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/7, theo đài ABC, Australia có thể tiến hành bầu cử sớm hơn một năm so với kế hoạch, khi các đảng đối lập đe dọa lần thứ 2 ngăn chặn dự luật nhà ở, dẫn đến khả năng chính phủ kích hoạt điều khoản hiến pháp cho một cuộc bầu cử sớm.

Bế tắc của Quốc hội Australia xoay quanh gói nhà ở trị giá 10 tỷ AUD (6,7 tỷ USD) của chính phủ Công đảng mà Đảng Xanh đang từ chối thông qua tại Thượng viện nếu không có những thay đổi để tăng chi tiêu và giảm tiền thuê.

Chính phủ có thể giải tán cả hai viện của quốc hội nếu Thượng viện hai lần ngăn cản một dự luật đã được Hạ viện thông qua.

[Quốc hội Australia khóa mới khai mạc phiên họp đầu tiên]

Đảng Xanh vào tháng 6 đã bỏ phiếu cùng đảng Tự do đối lập để trì hoãn dự luật nhà ở.

Phát biểu khi quốc hội tiến hành các cuộc họp, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ông muốn dự luật được Thượng viện thông qua, nếu không, những tranh cãi liên quan chính sách này có thể dẫn đến mối đe dọa giải thể kép và bầu cử sớm.

Ông Albanese bày tỏ: "Tôi muốn chính sách này được thông qua. Điều này có thể trở thành tâm điểm và sau đó phải tiến hành bầu cử lại..."

Công đảng và Đảng Xanh ủng hộ hành động giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở của Australia nhưng không đồng ý về cách tiếp cận.

Công đảng đã đề xuất thành lập một quỹ trị giá 10 tỷ AUD để tài trợ cho nhà ở xã hội và giá cả phải chăng trị giá ít nhất 500 triệu AUD/năm.

Đảng Xanh muốn 2,5 tỷ AUD chi tiêu cho nhà ở hàng năm và đưa ra nội dung gây tranh cãi nhất là "đóng băng tiền thuê nhà trên toàn quốc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục