Quốc hội Australia khóa mới khai mạc phiên họp đầu tiên

Chính phủ Australia quyết tâm giải quyết các khó khăn hiện nay như chi phí sinh hoạt tăng cao, tăng trưởng lương thấp, biến đổi khí hậu và tác động tàn phá của biến đổi khí hậu.
Quốc hội Australia khóa mới khai mạc phiên họp đầu tiên ảnh 1Thủ tướng Anthony Albanese phát biểu trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa 47. (Nguồn: AAP/AP)

Ngày 26/7, Quốc hội khóa 47 ở Australia đã khai mạc phiên họp đầu tiên theo các nghi lễ truyền thống của đất nước, bầu ra các chức danh lãnh đạo Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tại phiên khai mạc, Hạ nghị sỹ Công đảng Australia (ALP) của bang Queensland Milton Dick, 50 tuổi, đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, trong khi Thượng nghị sỹ Sue Lines, 68 tuổi, cũng là thành viên ALP được bầu làm Chủ tịch Thượng viện.

Bà Lines là nữ chính khách thứ hai ở Australia đảm nhiệm chức vụ này.

[Định hướng mới cho quan hệ Australia và khu vực Đông Nam Á]

Phát biểu tại phiên khai mạc, Toàn quyền Australia David Hurley nêu ra những thách thức mà người dân nước này đang phải đối mặt và thông báo về chương trình hành động của chính phủ mới.

Ông cho biết trên tinh thần đoàn kết và phối hợp, Chính phủ Australia quyết tâm giải quyết các khó khăn hiện nay như chi phí sinh hoạt tăng cao, tăng trưởng lương thấp, biến đổi khí hậu và tác động tàn phá của biến đổi khí hậu.

Theo dự kiến, phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới ở Australia sẽ diễn ra trong vòng hai tuần.

Ngay trong tuần đầu tiên, chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese sẽ trình ra ít nhất 18 dự luật về các vấn đề như chăm sóc người cao tuổi, phòng chống bạo lực gia đình và cắt giảm phát thải nhà kính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục