Hàn Quốc rơi vào cuộc đàm phán thương mại mới với Mỹ

Hai bên đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán vào ngày 30/1 trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực ngăn chặn lời đe dọa tăng thuế gần đây của Tổng thống Donald Trump.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung Kwan đã gặp người đứng đầu Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick tại Washington ngày 29/1 (giờ địa phương) nhưng vẫn chưa đạt được tiến triển trong việc xoa dịu căng thẳng thương mại mới.

Hai bên đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán vào ngày 30/1 trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực ngăn chặn lời đe dọa tăng thuế gần đây của Tổng thống Donald Trump.

Tại cuộc gặp, ông Kim khẳng định lại cam kết của Seoul trong việc thực hiện các lời hứa đầu tư đã thỏa thuận, bao gồm cả việc thông qua các đạo luật cần thiết để tạo điều kiện cho dòng vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ.

Cuộc gặp diễn ra sau cảnh báo của ông Trump vào đầu tuần này rằng ông có thể khôi phục mức thuế lên tới 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc, bao gồm ôtô, gỗ và dược phẩm với lý do Seoul chậm trễ trong việc triển khai các cam kết đầu tư liên quan đến thỏa thuận thương mại năm ngoái.

Hàn Quốc đã cử các bộ trưởng cấp cao đến Washington để trấn an Mỹ về cam kết đối với thỏa thuận thương mại. Bộ trưởng Thương mại Yeo Han Koo dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Mỹ, Jamieson Greer, trong nỗ lực hạ nhiệt tranh chấp.

Nhà Trắng đặc biệt chỉ ra sự thiếu vắng của cái gọi là "Luật Đặc biệt về Đầu tư Chiến lược với Mỹ", đạo luật vốn được xây dựng để làm cơ sở cho các cam kết đầu tư của Hàn Quốc.

Các quan chức Hàn Quốc cho rằng lời đe dọa thuế quan phản ánh sự thất vọng của Mỹ đối với tốc độ triển khai chứ không phải hành vi vi phạm thỏa thuận nào, và nhằm mục đích thúc đẩy Seoul hành động nhanh hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục