Lịch thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA) năm 2026 theo 3 đợt, bắt đầu từ tháng 3-5/2026.
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA) năm 2026 theo 3 đợt, bắt đầu từ tháng 3-5/2026.
Chiều 14/12, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không quy định bắt buộc thí sinh phải tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực do đại học này tổ chức để được xét tuyển.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026, Kỳ thi Đánh giá năng lực được tổ chức với 2 đợt thi, dự kiến, đợt 1 sẽ được tổ chức ngày 5/4 và đợt 2 ngày 24/5 tại 15 tỉnh, thành phố.
Kỳ thi dự kiến diễn ra trong hai ngày 24 và 25/1/2026, dự kiến có khoảng 25.000 thí sinh, tại 25 điểm thi được tổ chức tại 11 tỉnh, thành phố.
Theo thông tin từ Hội đồng thi, tổng số thí sinh đến dự thi là 10.958, đạt 99,4% (số thí sinh đăng ký dự thi là 11.027); có 1 thí sinh bị kỷ luật đình chỉ thi.
Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được tổ chức làm 6 đợt, trong đó đợt thi sớm nhất diễn ra vào hai ngày 15 và 16/3, đợt muộn nhất diễn ra vào hai ngày 17 và 18/5.
Vượt lên gần 6.000 học sinh dự thi, em Lê Viết Khang đã đạt danh hiệu Thủ khoa Kỳ thi đánh giá tư duy lần thứ 4 năm 2024 của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với 94,22/100 điểm.
Ở tuổi 87, ông Nguyễn Tấn Thành cho biết, bản thân không chỉ dừng ở mục tiêu chinh phục nấc thang thạc sỹ mà còn có ước mơ, dự định học tiếp lên tiến sỹ.
Năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực học sinh Trung học Phổ thông (HSA) do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đã tiếp nhận 104.575 lượt đăng ký dự thi.
Theo báo cáo mới nhất, 3,9 triệu người Anh đang nhận được trợ cấp thất nghiệp mà thậm chí không cần phải tìm việc làm - nhiều gấp đôi so với số lượng người nộp đơn đang cố gắng tìm việc làm.
Là năm cuối tuyển sinh lứa học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, các trường dự kiến giữ ổn định phương thức tuyển sinh, chỉ điều chỉnh về chỉ tiêu tuyển sinh giữa các phương thức.
Những kết quả quan trọng đạt được tại CEPPP 2023 đã góp phần khẳng định vai trò, uy tín, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác đa phương về Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc.