Gói trừng phạt thứ 17 bao gồm việc đưa vào danh sách đen khoảng 200 tàu chở dầu được sử dụng để né tránh các biện pháp hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga.
Các nước thuộc Liên minh châu Âu giữ Panama trong danh sách 'thiên đường thuế' do không hợp tác cải cách thuế và không đáp ứng tiêu chuẩn minh bạch toàn cầu.
Công ty Sophgo của Trung Quốc đã bị chú ý sau khi một chip được tìm thấy trên hệ thống đa chip Ascend 910B của Huawei trùng khớp với chip mà công ty này đã đặt hàng từ TSMC.
Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tập đoàn vận tải biển hàng đầu của Nga Sovcomflot, cho thời hạn 45 ngày để tháo dầu và dỡ hàng hóa khỏi 14 tàu chở dầu của tập đoàn này.
Công an TP. HCM cho biết sẽ không xử lý hình sự vụ “Nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp vừa chạy xe vừa làm xiếc chồng đầu” giống như vụ của người mẫu Ngọc Trinh, do hai sự việc có bối cảnh khác nhau.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Quy trình xử lý, kiểm soát hình ảnh của những người nổi tiếng vi phạm Luật Quảng cáo.
Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ biện pháp trừng phạt mới sẽ nhằm vào 5 thực thể và 8 cá nhân của Belarus, còn Canada đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 9 cá nhân và 7 thực thể của Belarus.
Trong báo cáo mới nhất công bố trước Quốc hội, Bộ Tài chính Mỹ đưa bảy nền kinh tế vào "danh sách đen" giám sát tiền tệ, trong đó có Trung Quốc, Đức và Thụy Sĩ.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Mỹ đã "phản ứng thái quá và gây leo thang căng thẳng" khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với 6 công ty liên quan đến chương trình nghiên cứu của nước này.
Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Iran phụ trách các khu vực tập trung đông người Kurd sinh sống như thành phố Sanandaj và Mahabab.
Năm công ty quốc doanh của Trung Quốc cho biết sẽ nộp đơn xin hủy niêm yết Chứng chỉ lưu ký Mỹ trên sàn New York trong tháng này và vẫn đăng ký niêm yết trên sàn Hong Kong và Trung Quốc đại lục.
Quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Nga lưu ý kỷ nguyên 30 năm hợp tác với phương Tây, mặc dù về tổng thể là hiệu quả, song không phải hoàn toàn lý tưởng, đã kết thúc một cách không thể đảo ngược.
Các thượng nghị sỹ Mỹ cho biết công ty sản xuất chip YMTC vẫn đang cung cấp hàng cho Huawei, từ đó hạn chế hiệu quả của các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Huawei.
Tuyên bố của Hội đồng châu Âu nêu rõ: "Các biện pháp mới nhằm tăng cường lệnh trừng phạt kinh tế hiện có nhằm vào Nga, hoàn thiện việc thực thi và tăng cường hiệu quả của chúng."
Những người nằm trong danh sách đen ở Trung Mỹ sẽ không được cấp thị thực và nhập cảnh vào Mỹ, do những cáo buộc cản trở điều tra tham nhũng, phá hoại các tiến trình và thể chế dân chủ.
Danh sách gồm 20 nhân vật trong lĩnh vực quốc phòng và 29 nhân vật trong giới truyền thông Anh, trong đó có Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng và một số nhà báo của BBC, Financial Times và The Guardian.
Mỹ đã cấm hoạt động nhập khẩu đối với 3 hãng hàng không Nga gồm Aeroflot, Azur Air và Utair, vì vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington liên quan cuộc xung đột ở Ukraine.
Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ bổ sung 2 hãng viễn thông Trung Quốc vào danh sách các nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị thông tin liên lạc bị cho là gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ.
Năm 2021, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đã xác định 5 công ty Trung Quốc vào danh sách các dịch vụ và thiết bị truyền thông gây nguy cơ đối với an ninh quốc gia Mỹ.
Bộ Tư pháp Israel khẳng định không có dấu hiệu cảnh sát Israel sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus mà không có lệnh của tòa án để xâm nhập điện thoại của bất cứ người nào mà báo chí đã nêu tên.