Mỹ đưa 60 công dân ở khu vực Trung Mỹ vào danh sách đen

Những người nằm trong danh sách đen ở Trung Mỹ sẽ không được cấp thị thực và nhập cảnh vào Mỹ, do những cáo buộc cản trở điều tra tham nhũng, phá hoại các tiến trình và thể chế dân chủ.
Mỹ đưa 60 công dân ở khu vực Trung Mỹ vào danh sách đen ảnh 1Bộ Ngoại giao Mỹ. (Ảnh: Getty images)

Chính phủ Mỹ ngày 20/7 đã liệt 60 quan chức, cựu quan chức chính phủ, thẩm phán và công tố viên El Salvador, Honduras, Guatemala và Nicaragua vào “Danh sách Engel”, gồm những cá nhân bị Washington cáo buộc tham nhũng và phản dân chủ.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những người nằm trong danh sách đen sẽ không được cấp thị thực và nhập cảnh vào Mỹ, do những cáo buộc cản trở điều tra tham nhũng, phá hoại các tiến trình và thể chế dân chủ, làm suy yếu khả năng của chính phủ trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân và góp phần gây ra tình trạng di cư trái phép.

[Mỹ đưa thêm hai doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc vào danh sách đen]

Danh sách này bao gồm 21 công dân Nicaragua, 16 người Guatemala, 15 người Honduras và 7 công dân El Salvador. Những cái tên đáng chú ý có Bộ trưởng Kinh tế El Salvador José Villalobo, cố vấn pháp lý của Tổng thống El Salvador Javier Argueta, Thư ký báo chí của Tổng thống Salvador Ernesto Sanabria.

Ngoài ra, bản danh sách còn có người đứng đầu Văn phòng Công tố đặc biệt chống chạy án của Guatemala Rafael Curruchiche và Phó Chủ tịch Quốc hội Honduras Rasel Tomé.

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia thuộc Tam giác Bắc Trung Mỹ, cũng như Nicaragua, đã xấu đi một cách trầm trọng.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden nhiều lần cáo buộc Chính phủ El Salvador độc tài và chỉ trích Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei thất bại trong cuộc chiến chống tham nhũng./.

(VIetnam+)

Tin cùng chuyên mục