Giới siêu giàu đã yêu cầu các nhà lãnh đạo phải hành động ngay lập tức. Họ kêu gọi các chính phủ hãy đánh thuế để đảm bảo sự tiến bộ cho tất cả mọi người trong 50 năm tới.
Việc đánh thuế cao vào lợi nhuận từ chuyển nhượng bất động sản, đặc biệt là những giao dịch diễn ra trong thời gian ngắn, có thể làm giảm sức hấp dẫn của việc đầu cơ, "lướt sóng" bất động sản.
Việc thông qua hiệp định thuế giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tạo khuôn khổ pháp lý nhằm khuyến khích và bảo hộ các doanh nghiệp hai nước khi tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư tại nước kia.
Tổng thống đắc cử Mỹ đã đưa ra kế hoạch áp dụng mức thuế chung 10-20% đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ mọi quốc gia, cũng như mức thuế từ 60% trở lên đối với hàng hóa từ Trung Quốc.
Nếu được phê duyệt, dự luật sẽ ảnh hưởng đến khoảng 440 công ty. Đồng thời, những cá nhân có thu nhập trên 250.000 euro mỗi năm sẽ phải đối mặt với mức tăng thuế thu nhập tạm thời.
Các chuyên gia cảnh báo việc tham gia vào hoạt động mua vàng để đầu cơ lúc này là hết sức rủi ro nên người dân cần thận trọng để không phải gánh những khoản lỗ do chính mình tạo ra.
Thuế cá nhân thực tế của các tỷ phú thường thấp hơn nhiều so với những gì mà người nộp thuế phải trả, vì họ có thể gửi tài sản vào các công ty vỏ bọc để khỏi phải đóng thuế thu nhập.
Bộ Tài chính Indonesia cho biết kế hoạch đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường của quốc gia này khó có thể thực hiện trong năm nay và khả năng có thể có hiệu lực vào năm 2024 tới.
Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh ngân sách này củng cố cam kết của Mỹ trong việc đối mặt với những thách thức toàn cầu và giữ an toàn cho Washington; cạnh tranh với Trung Quốc và hỗ trợ Ukraine.
Các nghiệp đoàn châu Âu đã tổ chức biểu tình, yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) có hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại khu vực này.
Bộ trưởng Canada nêu rõ Ottawa đã đệ đơn phản đối theo hệ thống giải quyết tranh chấp của Thỏa thuận thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), mà Canada gọi là CUSMA.
Kế hoạch của EC là tạo ra trung bình 17 tỷ euro hàng năm cho ngân sách EU trong giai đoạn 2026-2030, với nguồn thu được tạo ra từ hoạt động mua bán phát thải và việc đánh thuế các công ty đa quốc gia.
Theo Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire, giải pháp tốt nhất là áp thuế 25% trên lợi nhuận doanh nghiệp để xoa dịu mối lo ngại chính đáng của một số nước đang phát triển.
Pháp có thể kỳ vọng thu thêm từ thuế doanh nghiệp tối thiểu 500 triệu đến 1 tỷ euro mỗi năm, trong khi thuế dịch vụ kỹ thuật số hiện tại đã tạo ra khoảng 450 triệu euro mỗi năm cho nước này.
Diễn đàn CF40 đánh giá, do đang phải đối mặt với sức ép lạm phát, Mỹ có thể tìm cách giảm gánh nặng thuế quan thông qua việc miễn thuế, để tránh sự phản đối tại Quốc hội và giảm bớt áp lực chính trị.
Giám đốc điều hành của Tổ chức phi chính phủ Oxfam International, Gabriela Bucher, kêu gọi tăng thuế đối với người giàu và các tập đoàn cùng với các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn cho người lao động.
Bộ trưởng Tài chính Pháp kêu gọi cần có một giải pháp toàn cầu về bất đồng thương mại giữa Mỹ và châu Âu, đặc biệt trong thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer hồi tháng trước đã cảnh báo bất kỳ động thái áp thuế nào của EU sẽ "buộc Mỹ phải đáp trả," còn Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ "phản công mạnh mẽ hơn."